Tin mới

Pháo hoa rực rỡ chào xuân Ất Mùi 2015

Thứ năm, 19/02/2015, 07:29 (GMT+7)

Tối 30 Tết người dân hai miền Nam - Bắc đã đổ ra khắp các ngả đường để vui chơi và chờ chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón giao thừa 2015.>> 5 lựa chọn tiền lì xì độc lạ tết Ất Mùi 2015>> Thời tiết ba ngày Tết Ất Mùi 2015>> Chọn ngày giờ khai trương cửa hàng – công ty năm Ất Mùi 2015 đón tài lộc

Tối 30 Tết người dân hai miền Nam - Bắc đã đổ ra khắp các ngả đường để vui chơi và chờ chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón giao thừa 2015.

 


Pháo hoa sáng rực Sài Gòn.

Pháo hoa rực sáng khu vực Bến Nhà Rồng (Ảnh Báo Đất Việt).

Pháo hoa hồ Gươm. Ảnh: Zing

Màn pháo hoa mãn nhãn trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Zing

Hàng vạn người dân Gia Lai đổ về Quảng trường xem bắn pháo hoa.

Hà Nội

22h, người dân bắt đầu đổ về các điểm Bắn pháo hoa ngày một đông, đặc biệt là khu vực hồ Gươm và cầu Nhật Tân. Đến 22h45, lượng người từ nội đô di chuyển lên cầu Nhật Tân quá đông, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh cấm xe chiều từ trung tâm Hà Nội sang Đông Anh.

Hồ Gươm đông nghịt người chờ đón màn bắn pháo hoa.

Người dân đổ về cầu Nhật Tân.

Người dân đứng trên cầu Nhật Tân tăng lên rất nhanh khi thời gian tiến dần về 0h.

 Sát giờ giao thừa, người Hà Nội bắt đầu đi chùa. Tại chùa Quán Sứ người Hà Nội nguyện càu về một năm mới tốt lành.

Nhiều người đã ngồi trước 5-6 tiếng để có vị trí tốt nhất xem pháo hoa.

TP Hồ Chí Minh

 

 Người dân tập trung trên cầu Calmete (quận 1) để xem pháo hoa. Ảnh: Q.Liêm

23 giờ 15, pháo hoa được bắn lên từ nóc của Bưu điện tỉnh Bạc Liêu trong không khí vui tươi, phấn khởi của người dân.

Một số người dân đã sớm chọn mua muối về nhà đầu năm mới để cầu may mắn (Ảnh Dân Trí).

Cháu bé tạo dáng bên bờ hồ Hoàn Kiếm để bố mẹ chụp ảnh (Ảnh Dân trí).

Người dân náo nức du xuân và chụp ảnh trước cửa Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Ảnh Dân trí).

20h30: Sân khấu ngoài trời ở Nhà hát Lớn - Hà Nội công tác chuẩn bị chương trình ca nhạc đã bắt đầu.

Tối nay, Hà Nội sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao đáng chú ý là: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và điểm số 5 ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm).

Ngoài ra, Hà Nội còn 30 điểm bắn pháo hoa khác ở các quận, huyện. Không chỉ vậy, lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật ở khu vực cầu Nhật Tân. Tại trận địa này sẽ có hơn 4.000 quả pháo được bắn lên.

Hà Nội tiết trời se lạnh. Các đường phố trung tâm rực rỡ ánh đèn được trang hoàng từ nhiều ngày trước. Dù còn cách giao thừa gần 4 tiếng nữa, nhưng người dân đã đổ về quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà Thờ...

Để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc, cảnh sát giao thông Hà Nội tổ chức cấm đường quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm: Từ 20h đối với ô tô và từ 21h đối với xe máy cho đến khi bắn pháo hoa xong.

Tại các bến xe như: Mỹ Đình, Giáp Bát... những chuyến xe chở khách cuối cùng đã lăn bánh.

Nhiều người dân Hà Nội đổ về khu vực Hồ Gươm.

Hải Phòng

Thời tiết tại Hải Phòng không mưa và se lạnh, người dân cũng đã bắt đầu đổ ra đường đón năm mới.

Từ 19h30, thành phố sẽ thực hiện lệnh cấm đường ở các tuyến Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ. Đây là nơi diễn ra màn bắn pháo hoa và các tiết mục chào xuân mới.

Đà Nẵng

20h50: Người dân Đà Nẵng đổ ra đường khá đông.

 

Đà Nẵng lung linh, ngập sắc màu.

Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa đã được hủy bỏ sau khi ông Nguyễn Bá Thanh, người 17 năm lãnh đạo thành phố, vừa qua đời. "Đêm hội ánh sáng" và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác cũng được hủy.

Tuy nhiên, Đêm ca nhạc đón xuân vẫn diễn ra từ 20h đến 23h tối nay tại đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Người Đà Nẵng sẽ hát về ông Nguyễn Bá Thanh như một sự tri ân dành cho người giúp thành phố "thay da đổi thịt".

TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm gồm khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2) và Công viên Văn hóa Quận Gò Vấp (phường 6, quận Gò Vấp).

Hàng chục ngàn người dân TP.HCM tập trung về quảng trường Quách Thị Trang, quận 1 để theo dõi màn bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2015. Ảnh: Lê Quân.

19h tối, lượng phương tiện đổ về trung tâm khá đông nên các phương tiện di chuyển chậm trên đường Lê Lợi, Quận 1.

Nhiều người tranh thủ đi dạo đường hoa Hàm Nghi trước khi di chuyển ra khu vực xem bắn pháo hoa tối nay.

Dọc bờ sông hướng về phía bến Nhà Rồng, nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất, đã bắt đầu đông các bạn trẻ vui chơi nhộn nhịp.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news