Tin mới

Pháp điều tàu sân bay hạt nhân hỗ trợ Mỹ đánh IS

Thứ sáu, 06/11/2015, 09:43 (GMT+7)

Ngày 5/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết nước này đang triển khai tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle tới hỗ trợ Mỹ chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

Ngày 5/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết nước này đang triển khai tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle tới hỗ trợ Mỹ chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh: militaryimages

Tuyên bố của ông Hollande được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức quốc phòng. Tổng thống Pháp nói rằng đây là một "lựa chọn hợp lý" để giúp nước này phối hợp hiệu quả với đồng minh trong chiến dịch chống khủng bố IS ở Syria và Iraq.

Bên cạnh tàu sân bay Charles de Gaulle, Pháp còn gửi thêm một tàu ngầm tấn công, một số tàu khu trục và tàu tiếp nhiên liệu trong lần ra quân này.

Mặc dù ủng hộ nỗ lực để đạt được tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria nhưng Pháp lại nhấn mạnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể là một phần trong tương lai của nước này.

Pháp là nước đầu tiên tham gia chiến dịch chống lại IS ở Iraq do Mỹ dẫn đầu. Đến cuối tháng 9 vừa qua, Pháp chính thức không kích các mục tiêu của nhóm khủng bố ở Syria.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news