Tin mới

Pháp lần đầu không kích khủng bố IS ở Syria

Chủ nhật, 27/09/2015, 18:58 (GMT+7)

Về tình hình IS, Pháp đã lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố này ở Syria.

Về tình hình IS, Pháp đã lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố này ở Syria.

Pháp đã bắt đầu cuộc không kích đầu tiên chống lại IS ở Syria. Ảnh: RT

Tuyên bố của Điện Elysees hôm 27/9 nêu rõ: "Pháp khẳng định cam kết kiên quyết chiến đấu chống lại mối đe dọa khủng bố từ IS. Chúng tôi sẽ không kích bất cứ khi nào an ninh của Pháp bị đe dọa”.

Các cuộc không kích diễn ra sáng 27/9 (giờ Syria) và nhằm vào những mục tiêu đã được máy bay trinh sát Pháp xác định từ hôm 8/9.

Pháp cũng kêu gọi phản ứng chống lại tình trạng hỗn loạn tại Syria trong đó nhấn mạnh bảo vệ dân thường, chống lại IS và các nhóm khủng bố khác cũng như các cuộc ném bom của chế độ Bashar al Assad.

Hồi đầu tháng 9, Pháp đã công bố dự định không kích IS với mục đích phòng thủ chính đáng và loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Syria.

Pháp được cho là đã tiến hành không kích chống lại các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Iraq.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS