Tin mới

2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 3 người chết xuất phát từ tiếng nẹt pô

Thứ hai, 21/05/2018, 21:01 (GMT+7)

Bị Khánh (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đánh vì chạy xe nẹt pô nên Tuấn rủ bạn đi trả thù.

Bị Khánh (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đánh vì chạy xe nẹt pô nên Tuấn rủ bạn đi trả thù.

Ngày 21/5, Công an huyện Thanh Bình cho biết đang phối hợp cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp củng cố hồ sơ điều tra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến làm 3 người chết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17/5, Nguyễn Thanh Tuấn chạy xe máy nẹt pô nên bị Trần Minh Khánh (18 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) đánh.

Khánh bực tức bỏ về. Chiều hôm sau, anh này kể sự việc cho nhóm bạn nghe. Đến khuya, cả nhóm của Tuấn gồm 12 người tìm nhóm của Khánh trả thù.

2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 3 người chết xuất phát từ tiếng nẹt pô - Ảnh 1.

Khánh tại cơ quan điều tra

Hai nhóm chạm mặt nhau tại ấp 1 (xã Phú Lợi) và lao vào hỗn chiến. 

Hậu quả, 5 người trong nhóm của Tuấn thương vong. Cụ thể, Huỳnh An Tiến (17 tuổi) tử vong tại hiện trường; Lê Thành Hiệp (26 tuổi) và Lê Tấn Tài (17 tuổi) tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình. Trần Trọng Trí và Nguyễn Minh Kha bị thương.

Công an huyện Thanh Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường và bắt giữ được 4 người trong nhóm của Khánh, gồm: Khánh, Phạm Văn Nhị, Hà Văn Sỹ và Nguyễn Văn Tý (cùng ngụ huyện Thanh Bình).

Văn Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news