Tin mới

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trước vũ trường, nhiều người bị thương

Chủ nhật, 04/10/2015, 08:10 (GMT+7)

Do mâu thuẫn nên 2 nhóm thanh niên tấn công nhau trước vũ trường khiến nhiều người bị thương.

Do mâu thuẫn nên 2 nhóm thanh niên tấn công nhau trước vũ trường khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin trên trang Zing, ngày 2/10 Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả trước một vũ trường trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào rạng sáng 28/9 khiến nhiều người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên nhiều lần đến vũ trường chơi.

Theo đó, nhóm của LCT khoảng 10 người và nhóm của NTN có vào vũ trường chơi. Giữa T và N có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Vũ trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: Người đưa tin

Thấy Nhóm của T trong vũ trường nên N tránh ngồi bàn phía xa.

Sau đó, một người trong nhóm T rủ nhóm của N xuống nhà vệ sinh đánh nhau. N không đồng ý, 2 nhóm thanh niên lấy ly ném vào nhau và bỏ về.

Khi vừa ra khỏi vũ trường, một thanh niên trong nhóm cả T lấy dao tấn công nhóm của N.

Thấy vậy, bảo vệ vũ trường can ngăn. Nhóm T đánh trả nên bị một số bảo vệ vũ trường dùng tuýp sắt đánh.

Hậu quả, anh NHT (bảo vệ vũ trường) bị đâm vào bụng, 2 người khác bị thương ở ngực, vai.

Riêng nhóm T và N, đều có người bị thương được đưa đi cấp cứu.

1h30 sáng 28/9, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận 3 trường hợp nhập viện. Những người này khai do té xe. Trong đó, LHB (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bị vết thương ở hạ sườn phải, gãy xương sườn, thủng gan gây xuất huyết ổ bụng và được các bác sĩ phẫu thuật.

Bệnh viện 121 cũng tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện cấp cứu là NHT (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) - khai là quản lý vũ trường với vết thương bị đâm ở bụng và TBM – khai là bảo vệ vũ trường bị thương phần mềm cẳng tay trái.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều cũng cho biết đến nay chưa khởi tố vụ án vì còn chờ xác định tỉ lệ thương tích của những người bị thương. “Giữa các nhóm đánh nhau đều xảy ra thương tích phải nhập viện điều trị, do đó phải chờ để giám định. Đến thời điểm hiện nay chưa có ai có đơn yêu cầu” - báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời vị lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều nói thêm.

Cũng theo vị này, đây là vụ việc mâu thuẫn nhất thời và không phải tội phạm băng nhóm. Các đối tượng là thanh niên mới lớn và công an đã cơ bản xác định một số đầu mối liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news