Tin mới

5 năm trốn nã tại Lào, đối tượng bị bắt khi về thăm quê

Thứ bảy, 11/08/2018, 08:44 (GMT+7)

Bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Phan Văn Phúc bỏ trốn sang Lào. Khi trở về thăm quê ở Quảng Trị, Phúc bị công an bắt giữ.

Bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Phan Văn Phúc bỏ trốn sang Lào. Khi trở về thăm quê ở Quảng Trị, Phúc bị công an bắt giữ.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 10/8, công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ Phan Văn Phúc (sinh năm 1994; trú tại thôn Đông Lại, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) sau 5 năm trốn truy nã tại Lào.

Phan Văn Phúc bị bắt giữ sau 5 năm trốn truy nã. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo đó, ngày 13/8/2013, Phan Văn Phúc bị công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Khi bị phát hiện, Phúc đã bỏ trốn và bị cơ quan công an huyện Châu Đức truy nã. Trong quá trình bỏ trốn, Phúc sang Lào và làm nhiều nghề khác nhau.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9/8, khi Phúc từ Lào về nhà ở thôn Đông Lai thì bị công an huyện Cam Lộ bắt giữ.

Phạm Văn Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Trước đó, theo Báo Công An Nhân Dân, một trường hợp tương tự cũng đã bị bắt sau 24 năm lẩn trốn. Cụ thể, Phạm Văn Hải (50 tuổi) bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Giết người. Tháng 1/1993, trong lúc lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở, Hải đã trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, công an đã ra quyết định truy nã Phạm Văn Hải về tội Giết người và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Đầu năm 2017, phát hiện nghi phạm đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ Hải tại nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận sau khi trốn trại tại Điện Biên đã vào Đồng Nai lẩn trốn, thay đổi họ tên, lấy vợ người địa phương, làm ăn sinh sống để qua mắt cơ quan chức năng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news