Tin mới

Bản tin 113 – ngày 19/8: Xe máy vô chủ chứa 1,6 tỷ đồng bị bỏ lại bên đường…

Thứ tư, 19/08/2015, 15:51 (GMT+7)

Xe máy vô chủ chứa 1,6 tỷ đồng bị bỏ lại bên đường/ Án mạng ở Lạng Sơn: Nghi can sát hại 2 thanh niên ra đầu thú/ Hà Nội: Va chạm giao thông, thanh niên lao vào đánh người túi bụi/ Hai nữ đồng nghiệp ‘tổ chức’ cho công ty đánh đề… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 19/8.

Xe máy vô chủ chứa 1,6 tỷ đồng bị bỏ lại bên đường/ Án mạng ở Lạng Sơn: Nghi can sát hại 2 thanh niên ra đầu thú/ Hà Nội: Va chạm giao thông, thanh niên lao vào đánh người túi bụi/ Hai nữ đồng nghiệp ‘tổ chức’ cho công ty đánh đề… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 19/8.

Xe máy vô chủ chứa 1,6 tỷ đồng bị bỏ lại bên đường

Báo Dân Việt đưa tin, ngày 19/8, đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, công an huyện này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình điều tra xác minh nguồn gốc chiếc xe máy bỏ bên lề đường Hồ Chí Minh, bên trong có chứa khoảng 1,6 tỷ đồng.

Hình minh họa

Theo đại tá Điền, trước đó, ngày 16.8, Công an huyện Lương Sơn phát hiện xe máy mang biển số Hà Nội, dựng ở lề đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) nhưng không có người điều khiển và cũng không có ai trông giữ.

Sau khi tìm kiếm khu vực lân cận không thấy chủ xe, lực lượng công an huyện Lương Sơn đã đưa xe về trụ sở.

Kiểm tra chiếc xe, Công an huyện Lương Sơn phát hiện trong cốp có khoản tiền mặt khoảng 1,6 tỉ đồng.

Đại tá Bạch Chí Điền cho biết, thời điểm phát hiện chiếc xe máy chứa tiền tỷ, tại hiện trường không có dấu hiệu của vụ tai nạn. Tính tới sáng nay 19.8, Công an huyện Lương Sơn vẫn chưa tiếp nhận bất cứ thông tin nào về trường hợp mất chiếc xe cùng số tiền 1,6 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội xác minh chủ nhân của chiếc xe máy chứa tiền tỷ này.

Án mạng ở Lạng Sơn: Nghi can sát hại 2 thanh niên ra đầu thú

Ngày 18/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Nà Luông, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Hai nam thanh niên bị đâm tử vong là Mông Văn Tú (SN 1993) và Long Văn Luân (SN 1990, cùng ở thôn Nà Luông). Nghi can gây ra vụ án trên được cơ quan điều tra xác định là Nông Văn Hiếu (SN 1975, cũng trú tại thôn Nà Luông)… (Xem chi tiết tại đây).

Hà Nội: Va chạm giao thông, thanh niên lao vào đánh người túi bụi

[mecloud]vuaFgTvTcL[/mecloud]

Theo người chứng kiến sự việc, vào khoảng 20h ngày 18/8, trên tuyến đường Đại La đoạn ngã tư tiếp giáp với phố Trần Đại Nghĩa thuộc phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nam thanh niên mặc áo đỏ đi xe máy ngược chiều qua ngã tư đâm nhẹ vào người lớn tuổi đi đúng đường… (Xem chi tiết tại đây).

Hai nữ đồng nghiệp ‘tổ chức’ cho công ty đánh đề

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, sáng 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Thị Cẩm Loan (31 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Vương Thị Nương (38 tuổi, ngụ Phước xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 16h45’ ngày 10/8, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các trinh sát đã bắt quả tang Loan đang vận chuyển phơi đề cùng số tiền bán số đề về nhà. Tang vật thu giữ gồm, 2 tờ giấy có ghi nhiều chữ số, 2 điện thoại di động, 2,5 triệu đồng…

Loan khai nhận, hàng ngày đi làm công nhân ở công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài. Tại công ty, những công nhân có nhu cầu mua số đề thì đến gặp Loan trực tiếp hoặc điện thoại, nhắn tin thỏa thuận mua bán.

Sau đó, Loan ghi những con số con bạc mua ra phơi đề rồi chọn những con số đề mà con bạc mua với số tiền lớn hoặc trùng lập với số người đã mua trước đó thì Loan sẽ chuyển giao qua điện thoại cho nhà cái là Nương (Nương cũng là công nhân cùng công ty với Loan) để hưởng tiền hoa hồng 8% trên tổng số tiền phơi.

Những số đề còn lại, Loan trực tiếp thắng thua với khách. Khi có kết quả sổ xố, Loan sẽ tính tiền thắng thua và chung chi cho những người mua số đề thắng ngày hôm sau.

Mở rộng điều tra đến tối 18/8, Công an huyện Bến Cầu đã khám xét nhà và bắt khẩn cấp Nương để phục vụ điều tra.

Thu giữ, 2 điện thoại di động, 14.200.000 đồng. Nương thừa nhận, đã mua bán số đề với Loan. Khi có kết quả sổ xố, Nương sẽ chi tiền cho Loan để hôm sau Loan chung chi cho con bạc thắng.

Ngoài ra, Nương còn nhận mua bán số đề cho những con bạc khác ở công ty có nhu cầu.

Quản lý thị trường Hà Nội thu hàng nghìn đồ chơi trẻ em nhập lậu

Báo Vietnamplus đưa tin, ngày 19/8, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra, thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em gồm nhiều chủng loại, xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hàng nghìn đồ chơi trẻ em nhập lậu bị Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Số đồ chơi kể trên được cơ quan chức năng thu giữ trên xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-02052 do lái xe Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1988, tại Đông Triều, Quảng Ninh điều khiển và trên đường đưa về Hà Nội giao hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng trên, khi biết vi phạm lái xe đã bỏ lại xe cùng hàng hóa và không hợp tác với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra phân loại, số hàng trên xe gồm: 25.200 đồ chơi trẻ em là súng phun nước cùng 13.200 vỉ móng tay nhựa.

Theo ông Đoàn Đức Hiệp, ​Kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 1, toàn bộ số đồ chơi trẻ em trên đều không có tem chứng nhận hợp quy (CR) theo quy định của pháp luật cũng như không hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

"Hiện đội Quản lý thị trường số 1 đã đăng báo tìm chủ hàng, chủ xe và những người liên quan lên làm việc nhưng vẫn chưa ai đến nhận. Theo quy định sau 1 năm chủ sở hữu xe không lên làm việc thì sẽ tịch thu xe và tiêu huỷ đồ chơi," đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.