Tin mới

Bắt 2 đối tượng người Lào mua bán 4 bánh heroin và 14.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ ba, 23/12/2014, 09:30 (GMT+7)

Hai đối tượng mua bán 4 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Lào bắt giữ tại nhà nghỉ Sinh Khăm, huyện Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) vào tối 21/12.

Hai đối tượng mua bán 4 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Lào bắt giữ tại nhà nghỉ Sinh Khăm, huyện Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) vào tối 21/12.


Theo tin tức báo Công an TP.HCM, Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, tối 21/12, tại nhà nghỉ Sinh Khăm, huyện Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), tổ công tác ngoại biên phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Công an huyện Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng, Lào) phát hiện và bắt giữ Na Sinh Cha (SN 1989) và Giồng Hậu (SN 1962, đều trú bản Thoong Si, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 4 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp và 3 triệu tiền kíp Lào.

Theo khai nhận bước đầu, nguồn hàng trên được hai đối tượng lấy từ tỉnh Bò Kẹo ở tây bắc Lào, đang định vận chuyển qua biên giới Việt Nam để bán kiếm lời.

Tổ công tác ngoại biên- Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cùng các đơn vịa phối hợp đã hoàn tất thủ tục pháp lý và tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Phôn Thoong để tiếp tục xử lý theo pháp luật Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo báo điện tử Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 18 vụ với 23 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; đã khởi tố điều tra 15 vụ, xử lý khác 3 vụ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng còn tổ chức phá nhổ 50m2 Cây thuốc phiện trồng tại các xã vùng cao.

Phương Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news