Tin mới

Bắt đối tượng xâm hại bé gái sau 9 năm trốn nã

Thứ sáu, 30/01/2015, 14:47 (GMT+7)

Sau 9 năm trốn lệnh truy nã của công an về hành vi hiếp dâm, mới đây, đối tượng Sang đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Sau 9 năm trốn lệnh truy nã của công an về hành vi hiếp dâm, mới đây, đối tượng Sang đã bị cơ quan công an bắt giữ.


Theo tin tức trên Dân trí cho biết, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát  truy nã tội phạm Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Hòa Thành bắt Trần Văn Sang (24 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thạnh) là đối tượng bị Công an Bình Thuận truy nã cách đây 9 năm.

Theo thông tin vụ việc, vào năm 2006, khi Sang 15 tuổi có tới nhà hàng xóm gặp cháu N.T.H.N. (sinh năm 2000) cùng đến chơi. Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Sang dụ cháu N. vào trong buồng thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó người hàng xóm phát hiện sự việc tri hô. Sợ bị bắt, Sang trốn chạy.

Đối tượng Sang tại cơ quan công an. Ảnh Dân trí. 

Khi được thông tin về vụ việc, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Sang về hành vị giao cấu trái ý muốn với cháu N.. Tuy nhiên, do Sang đã bỏ trốn nên Công an huyện Hàm Tân ra quyết định truy nã.

Trong quá trình lẩn trốn, Sang đã tới Tây Ninh sinh sống, làm giấy tờ giả rồi lấy vợ cho tới khi bị bắt.

Hiện Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh bàn giao Sang cho Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Trước đó, cũng liên quan tới hành vi hiếp dâm trẻ em rồi trốn lệnh truy nã, báo An Giang online cho biết, tháng 11/2013, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an An Giang) đã bắt giữ và di lý Đỗ Văn Hiền (sinh năm 1987, ngụ ấp 3, xã Nhơn Hội, An Phú), từ tỉnh Đồng Nai về địa phương, sau 9 năm lẩn trốn do phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Được biết vào năm 2004 Hiền và nhóm bạn tổ chức uống rượu. Sau đó, cô bạn gái của nhóm Hiền (lúc đó mới 15 tuổi) không dám về nhà. Thấy vậy, nhóm của Hiền gồm 4 đối tượng đã tìm nhà người quen nhưng không có ai ở cho cô gái ngủ nhờ.

Khi dục vọng trỗi dậy, các đối tượng đã dùng vũ lực thay phiên nhau hiếp dâm cô gái và bị người dân phát hiện, tố cáo với cơ quan Công an. Hoảng sợ, Hiền liền bỏ trốn lên Campuchia sinh sống, riêng các đối tượng còn lại bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Thùy Dung/ Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news