Tin mới

Bắt được 3 nghi can trộm 200 cây vàng ở Ninh Bình

Thứ tư, 17/10/2018, 14:59 (GMT+7)

Nhóm nghi can đã bị công an tiến hành bắt giữ, khai nhận bước đầu tại cơ quan công an, nhóm nghi can này khai đã đột nhập vào nhà riêng của ông Đinh Quang M. phá két sắt và lấy đi khoảng 200 cây vàng SJC bốn số 9.

Nhóm nghi can đã bị công an tiến hành bắt giữ, khai nhận bước đầu tại cơ quan công an, nhóm nghi can này khai đã đột nhập vào nhà riêng của ông Đinh Quang M. phá két sắt và lấy đi khoảng 200 cây vàng SJC bốn số 9.

Thông tin mới nhất trên báo Tuổi Trẻ cho hay ngày 17/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ ba nghi can Phạm Văn Cửu (32 tuổi), Nguyễn Quang Nguyên (32 tuổi) và Phạm Ngọc Luyện (22 tuổi) đều trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định 3 nghi can này đã gây ra vụ trộm 200 cây vàng trên địa bàn thành phố Ninh Bình cách đây một tháng.

Số tang vật của vụ án được công an thu thập được. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin trước đó trên báo Dân Trí cho hay, Công an Ninh Bình đã nhận được đơn trình báo của ông Đinh Quang M. (trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) về việc đêm 17/9, nhà ông bị kẻ gian đột nhập lục soát, phá két sắt lấy trộm 200 cây vàng SJC 9999.

Ngay khi nhận được tin báo, giám đốc công an tỉnh đã tiến hành chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt đối tượng, thu giữ vật chứng.

au khi rà soát hàng trăm ổ nhóm, các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định ổ nhóm chuyên trộm cắp liên tỉnh do Phạm Văn Cửu cầm đầu có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Nhóm này hoạt động trộm cắp liên tỉnh bằng thủ đoạn sử dụng ôtô, môtô đi các tỉnh, phát hiện nhà dân có nhiều tài sản, sơ hở, dùng xà cầy, tuavít mang theo cạy phá cửa đột nhập vào nhà lục soát, đập phá két trộm cắp tài sản.

Tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 nghi can, công an thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng và một khẩu súng cùng 3 viên đạn chưa qua sử dụng.


Tại cơ quan công an, nhóm nghi can khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp 200 cây vàng tại nhà ông M. Cùng thực hiện vụ trộm cắp đó còn có Nguyễn Công Hoan nhưng nghi phạm đã bỏ trốn.

Các nghi can cũng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Ninh Bình và một số tỉnh thành khác.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news