Tin mới

Bắt được nghi phạm trong vụ trộm hơn 8 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thứ tư, 26/12/2018, 08:26 (GMT+7)

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được Hồ Đức Thiện - nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng trong thời gian khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được Hồ Đức Thiện - nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng trong thời gian khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trên Sài Gòn Giải Phóng VOV đưa tin, liên quan vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), chiều 25/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Chiều cùng ngày, nghi phạm được di lý từ Kom Tum về Vĩnh Long để điều tra.

Nghi phạm trộm hơn 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum).

Trước đó như đã đưa tin, ngày 4/12, chị Nguyễn Thanh Hương (40 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ đến cơ quan công an trình báo thông tin về việc nhà bị kẻ gian đột nhật phá két sắt.

Theo lời khai của chị Hương tổng số tài sản bị mất bao gồm 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản mất trộm trên 8 tỷ đồng.

Một số nguời dân sống gần nhà nạn nhân cho hay khi vợ chồng chị Hương ra khỏi nhà khoảng nửa giờ thì có 2 thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe Exciter với nhiều biểu hiện nghi vấn dừng trước cổng.

Camera phía trước nhà chị Hương đã ghi lại hình ảnh một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi lập tức bỏ đi. (Ảnh công an cung cấp)

Một camera bên trong nhà ghi được hình đối tượng vào nhà là một thanh niên khoảng 30 tuổi, có dáng gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đang nhìn thẳng vào camera. (Ảnh công an cung cấp)

Được biết, ngôi nhà trên có đến 6 camera an ninh, nhưng kẻ trộm vẫn đột nhập vào căn nhà và chỉnh hướng camera để che giấu hành vi phạm tội.
Sau khi sàng lọc đối tượng, cơ quan công an xác định Hồ Đức Thiện chính là nghi phạm trong vụ trộm cắp trên.

Sau ba tuần lập chuyên án do Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban và tập trung lực lượng điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum). Hiện nghi phạm đã được di lý về Vĩnh Long và công an đang tiếp tục truy xét những người liên quan.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news