Tin mới

Bắt khẩn cấp kẻ cướp ô tô kinh hoàng, đâm 5 người thương vong

Thứ ba, 15/07/2014, 11:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ cướp xe ô tô rồi bỏ chạy gây tai nạn kinh hoàng, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái vừa tiến hành bắt khẩn và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Việt về hành vi “cướp tài sản” gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết.

 

 

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ cướp xe ô tô rồi bỏ chạy gây tai nạn kinh hoàng, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái vừa tiến hành bắt khẩn và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Việt về hành vi “cướp tài sản” gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết.


Ngày 15/7, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, CQĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Việt (33 tuổi, trú tại Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản” và gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại khu vực từ km số 3 đến km 20, thuộc địa bàn TP Móng cái.

Thông tin ban đầu về vụ việc được xác định, vào đêm 14/7, tại km số 3 phường Hải Yên - TP Móng Cái, đối tượng Việt đã ra tay đánh một tài xế xe 12 chỗ khi đang đỗ ven đường, rồi y cướp xe bỏ trốn chạy hướng Hạ Long.

Đến đoạn km15, chiếc xe do tên cướp điều khiển đã tông thắng vào 2 chiếc xe máy đi cùng chiều khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Hoàng Văn Việt tại cơ quan Công an

Đáng chú ý, một nạn nhân bị vướng vào gầm xe nhưng tên cướp vẫn táo tợn điều khiển ô tô chạy tiếp, chỉ đến khi người dân và lực lượng chức năng chặn xe thì nạn nhân mới thoát hiểm từ gầm xe tên cướp ngay trong đêm tối…

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã lập tức vào cuộc làm rõ sự việc. Bước đầu, CQĐT đã xác định hành vi của đối tượng Việt là gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người liên quan.

Ngay trong đêm 14/7, CQĐT đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Văn Việt, ra quyết định tam giữ hình sự đối tượng Việt để phục vụ công tác điều tra.

Về phần nạn nhân vụ việc, CQĐT đã xác định có 5 người liên quan, trong đó có một người chết và một người bị thương nghiêm trọng. Theo đó, nạn nhân chủ xe bị cướp là ông Tống Văn Hậu (trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái). Chiếc xe bị cướp là xe ô tô 12 chỗ, BKS 14C - 0251.

Trong quá trình cướp xe trốn chạy, tên Việt điều khiển ô tô gây ra liên tiếp nhiều vụ tại nạn. Đặc biệt, vụ tai nạn đâm vào xe mô tô BKS 14K1 - 047.59 đi ngược chiều do hai cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Móng Cái điều khiển.

Hậu quả làm anh Phạm Văn Phúc (SN 1962, trú tại tổ 2 khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái) chết tại chỗ và anh Vi Thanh Tùng (SN 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Ka Long) bị thương nặng.

Sau khi đâm vào xe mô tô, xe ô tô của Việt đâm vào cột điện và dừng lại ở bãi cỏ bên lề đường. Lúc này, tổ Cảnh sát giao thông Trạm kiểm soát Km15 cùng lực lượng truy đuổi đã bắt giữ được Việt, bàn giao CQĐT để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của tên Việt.

Hiện cơ quan Công an đanh tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về vụ cướp tài sản gây tai nạn liên hoàn này.

Phương Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news