Tin mới

Bắt khẩn nghi can đâm chết người rồi mang xác vào bệnh viện

Thứ sáu, 05/05/2017, 08:39 (GMT+7)

Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Chiến (27 tuổi, ở thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) là thủ phạm đâm chết anh Hồ Đức Tuấn (26 tuổi, ở phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) tại quán hát karaoke Thanh Trúc (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) vào ngày 2/5.

Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Chiến (27 tuổi, ở thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) là thủ phạm đâm chết anh Hồ Đức Tuấn (26 tuổi, ở phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) tại quán hát karaoke Thanh Trúc (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) vào ngày 2/5.

Báo Giao thông đưa tin cho biết chiều ngày 4/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Chiến (27 tuổi, ở thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) là thủ phạm đâm chết anh Hồ Đức Tuấn (26 tuổi, ở phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) tại quán hát karaoke Thanh Trúc (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn) vào ngày 2/5.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc. Ảnh:Báo Giao thông

Thông tin trước đó trên báo Dân Trí cho hay chiều ngày 2/5, anh Hồ Đức Tuấn cùng hai đối tượng Lê  Lê Xuân Hợp (SN 1991, phố Bắc Sơn, phường An Hoạch) và Lê Văn Chiến (SN 1987, xã Cán Khê, huyện Như Thanh) cùng đi hát Karaoke tại quán Thanh Trúc (địa chỉ tại phố Xuân Lưu, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn). 

Trong lúc hát, giữa anh Tuấn và Chiến xảy ra mâu thuẫn, Chiến đã dùng dao đâm anh Tuấn. Sau khi gây án, Chiến và Hợp đã chở Tuấn đến BVĐK huyện Đông Sơn và để Tuấn lại ở phòng cấp cứu rồi bỏ đi. Tại đây, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã chết trước đó do một vết đâm vào tim. 

Xác định đây là vụ án mạng, các bác sĩ bệnh viên đã thông báo cho công an huyện Đông Sơn vào cuộc tiến hành điều tra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đông Sơn đã xác minh và tiến hành bắt giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news