Tin mới

Bắt nữ chủ nhà nghỉ buôn lậu hơn 3.000 kíp nổ

Thứ hai, 15/12/2014, 09:37 (GMT+7)

Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng nhà nghỉ của mình làm điểm giao dịch mua bán vật liệu nổ. Sự việc bị phát hiện khi hai đồng phạm của bà Thanh bị bắt giữ cùng tang vật hơn 148 kg thuốc nổ, trên 3.300 kíp nổ các loại cùng nhiều mét dây cháy chậm.

 

 

Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng nhà nghỉ của mình làm điểm giao dịch mua bán vật liệu nổ. Sự việc bị phát hiện khi hai đồng phạm của bà Thanh bị bắt giữ cùng tang vật hơn 148 kg thuốc nổ, trên 3.300 kíp nổ các loại cùng nhiều mét dây cháy chậm.


Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/12, Thượng tá Lê Hữu Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: PC52 vừa bắt và di lý Nguyễn Thị Thanh (50 tuổi), đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng nhà nghỉ của mình (tại thôn Đông Yên) làm điểm giao dịch mua bán vật liệu nổ.

Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: ANTD

Sự việc bị phát hiện khi hai đồng phạm của bà Thanh bị bắt giữ cùng tang vật hơn 148 kg thuốc nổ, trên 3.300 kíp nổ các loại cùng nhiều mét dây cháy chậm.

Vào thời điểm 2 đồng phạm bị bắt, Thanh không có mặt tại nhà nghỉ và sau đó Thanh bỏ trốn ra tỉnh Thừa Thiên Huế dưới vỏ bọc là bệnh nhân đang đi chữa bệnh.

 

 

Sau khi nhận thông tin yêu cầu phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh từ Công an Quảng Nam, cơ quan Công an Thừa Thiên – Huế đã cử các mũi trinh sát tổ chức xác minh, sàng lọc và bắt giữ Nguyễn Thị Thanh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Phước Vĩnh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Thu Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news