Tin mới

Bắt tạm giam hai gã trai 9x chém người tàn độc

Thứ ba, 24/02/2015, 09:58 (GMT+7)

 

Sau khi nạn nhân gục xuống, Hùng vẫn cố dùng dao chém thêm hai nhát nữa rồi mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo tin tức trên báo Đồng Tháp Online, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Hùng (SN 1992, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) và Trần Trung Hiếu (SN 1991) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đây là hai nghi phạm trong vụ chém người gây thương tích trên địa bàn xã Bình Thành. Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 1h30, ngày 23/4/2014, Phạm Văn Tâm và Lê Cao Vĩ có mâu thuẫn với Huy và Giang là công nhân cửa sắt Quốc Trầm ở tại xã Bình Thành.

Tâm và Vĩ rủ Hùng, Trần Trung Hiếu cùng với 3 thanh niên khác gồm: Sông, Hiền và Trí cùng đi đến tiệm cửa sắt để gây chuyện đánh nhau.

Tại đây, nhóm của Hùng xảy ra cãi vã với những người trong tiệm cửa sắt gồm anh Hồ Hửu H. (bị hại), Trầm, Phượng.  Lúc này, thấy H. cầm cây nên Hiếu xông vào cầm dao tự chế chém vào lưng H.. Thấy anh H. bị thương thì Hùng cầm dao chém tiếp làm H. ngã trên đường và phải vào viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Sau khi gây án, Hùng và Hiếu bỏ trốn đến khi Hùng bị bắt giữ vào ngày mùng 4 Tết, ngày 22/2/2015. Cùng ngày, Hiếu ra đầu thú.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news