Tin mới

Bé trai treo cổ tự tử trong nhà tắm vì cãi nhau với em xinh đôi

Thứ bảy, 04/04/2015, 07:46 (GMT+7)

Sau khi cãi nhau với người em sinh đôi, bé L. đã vào nhà tắm tự tử bằng dây nịt. Khi người nhà phát hiện, bé đang bị treo lơ lửng, toàn thân tím tái, máu từ mũi chảy ra.

Sau khi cãi nhau với người em sinh đôi, bé L. đã vào nhà tắm tự tử bằng dây nịt. Khi người nhà phát hiện, bé đang bị treo lơ lửng, toàn thân tím tái, máu từ mũi chảy ra.

Theo báo Phụ nữ ngày 2/4, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, dù được cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng bé trai N.N.T.L. (13 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đã tử vong.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó khoa Cấp cứu, BV Nhi Đồng 1, cho hay: Khi nhập viện, bệnh nhi vẫn hôn mê sâu, môi tím tái, trụy mạch, đồng tử dãn. Các bác sĩ trực đã hỗ trợ máy thở, truyền dịch, thuốc trợ tim, thuốc chống sốc. Dù cấp cứu tích cực nhưng đến ngày 1/4 bé đã ngưng tim và tiếp tục được hồi sức tim phổi, 40 phút sau đó, bé lại tiếp tục ngưng tim lần hai và không hồi phục được nữa.

Theo thông tin ban đầu vào lúc 18g ngày 31/3, sau khi cãi nhau với người em sinh đôi, bé L. đã vào nhà tắm tự tử bằng dây nịt. Khi người nhà phát hiện, bé đang bị treo lơ lửng, toàn thân tím tái, máu từ mũi chảy ra.

Bệnh nhi nhập viện tại BV Đa khoa H.Hóc Môn trong tình trạng ngưng tim ngưng thở. Ngay lập tức, các bác sĩ hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản và chuyển lên BV Nhi Đồng 1.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai cãi nhau