Tin mới

Bị bố chồng chém chấn thương sọ não sau khi sinh con được 9 ngày

Thứ bảy, 10/05/2014, 07:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi sinh được 9 ngày, chị M. đã bị bố chồng lấy dao chém 10 nhát vào tay, đầu khiến chị bị thương nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

(Tinmoi.vn) Sau khi sinh được 9 ngày, chị M. đã bị bố chồng lấy dao chém 10 nhát vào tay, đầu khiến chị bị thương nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sản phụ trên tên là V.T.M. xã Yên Phong, huyện Yên Định (Thanh Hóa) nhập viện vào hồi 18h 30 ngày 6/5 trong tình tạng hôn mê nặng, da niêm mạc nhợt nhạt, những vết thương khắp đầu và tay còn chảy nhiều máu.

Chiều ngày 9/5, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Văn Thiết – Trưởng khoa phẫu thuật, thần kinh và lồng ngực Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa  phẫu thuật và cứu sống một sản phụ bị chấn thương nặng vùng đầu do những vết dao chém gây nên. Sau 3 ngày điều trị sản phụ này đã qua cơn nguy kịch và đang có chuyển biến tích cực.

Bị bố chồng chém chấn thương sọ não sau khi sinh con được 9 ngày

Chị M trong bệnh viện.

Qua tìm hiểu được biết, Theo đó, vào ngày 6/5, trong gia đình chị M đã xảy ra mâu thuẫn gia đình. Chị M mới sinh con được 9 ngày, chồng chị  M đi làm ăn xa và gia đình nhà chồng đã cho gia đình ra ở riêng. Chiều tối cùng ngày, sau khi có lời qua tiếng lại trong gia đình, bố chồng chị M đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay khiến chị M bất tỉnh, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Yên Định. Nhưng do vết thương nặng sau đó được chuyển xuống cấp cứu tại BV Đa khoa Thanh Hóa.

“Khi chuyển vào bệnh viện được khoảng 30 phút, bệnh nhân đã được chúng tôi tiến hành mổ phẫu thuật. Qua chẩn đoán, chị M. bị chém 10 nhát vào đầu, tay khiến vết thương sọ não hở, máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, vỡ lún xương sọ phức tạp.  Sau hai tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã được cắt xương sọ, lấy máu tụ ngoài và dưới màng cứng”, ông Thiết chia sẻ thêm.

Được biết, chị M mới sinh một bé trai được 9 ngày, chồng đi làm ăn ở nước ngoài. Bố chồng thường ngày hay rượu chè. Sau khi gây án, bố chồng chị M đã bị công an địa phương tạm giữ.

Hiện tại, người thân cùng các bác sỹ đang tích cực chăm sóc, sức khỏe nạn nhân cũng đã ổn định. Con nhỏ của chị hiện tại đang được gia đình bố mẹ đẻ chăm sóc.

Hiện nay, cơ quan công an địa phương đã bắt tạm giữ người bố chồng để điều tra làm rõ.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news