Tin mới

Cảnh sát nổ súng trấn áp cuộc hỗn chiến trước vũ trường

Thứ hai, 07/12/2015, 09:18 (GMT+7)

Cảnh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên lúc rạng sáng để kiểm soát, giải quyết ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, cách vũ trường Nha Trang Lodge 20 mét.

Cảnh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên lúc rạng sáng để kiểm soát, giải quyết ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, cách vũ trường Nha Trang Lodge 20 mét.

Trao đổi trên báo Người lao động vào chiều 6/12, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) – cho biết cảnh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên lúc rạng sáng nay để kiểm soát, giải quyết ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, cách vũ trường Nha Trang Lodge 20 mét.

Thượng tá Kỳ cho biết, vào tối 5/12, nhóm thanh niên khoảng 20 người ở huyện Cam Lâm thuê 3 ôtô đến vũ trường vui chơi, tổ chức sinh nhật cho một thành viên của nhóm.

Đến khuya, lúc đã say nhóm người trong đoàn lên sân khấu nhảy múa và đã va chạm với đoàn khách gồm nhóm thanh niên đến từ huyện Diên Khánh và TP Nha Trang nên xảy ra xô đẩy, ẩu đả.

Hàng chục hung khí nguy hiểm được công an thu giữ - Ảnh: Zing.vn

Bị bảo vệ vũ trường ngăn cản nên cả hai hẹn nhau ra ngoài "giao đấu". Rời quán bar gần 20 m, hai nhóm thanh niên bất ngờ rút súng bắn cá, súng bắn đạn bi, mã tấu, dao… thủ sẵn ra, đuổi chém nhau loạn xạ.

Vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, trong đó, một nam thanh niên bị chém nhiều nhát, máu chảy đầy người chạy bộ được một đoạn gục xuống. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát 113 đóng chốt ở TP Nha Trang nhanh chóng xuất hiện can ngăn, ổn định trật tự. “Hàng chục người đánh nhau hỗn loạn, bằng hung khí nóng, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng chỉ thiên để ngăn chặn xô xát, ổn định trật tự. Nhiều hung khí đã được thu giữ tại hiện trường” – báo Người lao động dẫn lời thượng tá Kỳ nói.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Khánh Hòa, tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí, vũ khí gồm: 1 súng ngắn bắn đạn bi, 1 súng bắn cá, 1 kiếm Nhật, 3 mã tấu, 1 cây mác và 2 dao.

Ngay sau đó, thanh niên bị thương được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tiến hành xác minh nhanh, cơ quan chức năng xác định, người này tên Nguyễn Anh Đức (SN 1985, trú tại huyện Diên Khánh). Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngoài Đức còn có một số thanh niên khác bị thương tích nhẹ.

Chiều 6/12, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tiến hành phẫu thuật cho Nguyễn Anh Đức, hiện thanh niên này đã qua cơn nguy kịch.

Công an TP. Nha Trang đang truy bắt số đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an