Tin mới

Cảnh sát vây bắt kẻ "ngáo đá" khống chế bé trai lớp 6 trên đồi

Thứ sáu, 19/02/2016, 09:11 (GMT+7)

Nguyên có biểu hiện ngáo đá, cầm dao chặn xe đạp của cháu Phạm Viết Sơn. Anh ta bắt cháu bé chở về phía nghĩa trang, rồi khống chế con tin đưa lên quả đồi bên cạnh.

Nguyên có biểu hiện ngáo đá, cầm dao chặn xe đạp của cháu Phạm Viết Sơn. Anh ta bắt cháu bé chở về phía nghĩa trang, rồi khống chế con tin đưa lên quả đồi bên cạnh.

Vụ việc xảy ra sáng 18/2, tại khu 6 phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quang Ninh. Thanh niên ngáo đá cầm hung khí khống chế con tin được xác định là Phạm Văn Nguyên (35 tuổi, người địa phương).

Thông tin về vụ việc được đăng tải trên các báo Công an nhân dân, Vnexpress, Dân Việt, Tri thức trực tuyến.

Theo thông tin ban đầu trên báo Công an nhân dân, trước đó, công an TP Móng Cái nhận được tin báo về việc Nguyên dùng dao khống chế, bắt giữ cháu Phạm Viết Sơn (12 tuổi) trú tại Hồng Phong, phường Ninh Dương đưa vào khu vực gần đồi nghĩa trang, thuộc khu phố 6, phường Hải Yên.

Đối tượng Phạm Văn Nguyên tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Việt

Đến 7h50 ngày 18/2, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ được đối tượng, thu giữ 1 con dao và 1 điện thoại di động.

Khai thác ban đầu, cơ quan công an xác định, trước đó một hôm, Nguyên có sử dụng ma túy đá rồi quậy phá ở nhà khiến người thân phải bỏ đi.

Sáng 18/2, Nguyên lấy con dao của gia đình ra đường trong tình trạng "ngáo đá". Khi gặp cháu Sơn đang đạp xe đi học, Nguyên bắt cháu phải chở về nghĩa trang.

Khi đến chân đồi, Nguyên khống chế, bắt Sơn phải leo lên đồi với hắn.

Lúc này, do một số người dân phát hiện sự việc đã hô hoán, truy đuổi.

Thông tin thêm trên báo Vnexpress, theo công an, Nguyên nghiện ma túy nặng, đã 3 lần bị địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc. Cuối tháng 12/2015, Nguyên trở về địa phương.

Xem thêm video:

[mecloud]XLuuWQNjJG[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phê ma túy công an