Tin mới

Cha dượng 2 lần đổ xăng, đốt con riêng của vợ

Thứ năm, 31/08/2017, 10:49 (GMT+7)

Do cha dượng và con gái rieeng của vợ xảy ra mâu thuẫn nên cha dượng đã mang xăng đến đổ trước cửa phòng rồi bật lửa đốt.

Do cha dượng và con gái rieeng của vợ xảy ra mâu thuẫn nên cha dượng đã mang xăng đến đổ trước cửa phòng rồi bật lửa đốt.

Theo Tuổi Trẻ, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt khẩn cấp Lưu Văn Bạt (52 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Lưu Văn Bạt khi bị bắt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nạn nhân là chị L.T.M.L. (18 tuổi), con gái riêng của vợ Bạt.

Thông tin ban đầu, Bạt và vợ sinh sống cùng chị L. (27 tuổi, con gái riêng của vợ Bạt) nhưng giữa Bạt và chị L. thường mâu thuẫn.

Thời gian gần đây, chị L. thường chửi và đòi đuổi Bạt ra khỏi nhà, vì vậy Bạt tức giận, nảy sinh ý định giết chị L.

Chiều 28/8, Bạt mua 20.000 đồng xăng mang về nhà định đốt chị L.nhưng bất thành do chị L. thức khuya. 

Đến khoảng 0h10 ngày 30/8, thấy chị L. đóng cửa nằm ngủ trong phòng, Bạt mang xăng đến đổ trước cửa phòng rồi bật lửa đốt, sau đó Bạt ra phía sau tiếp tục đổ xăng vào phòng ngủ qua đường cửa sổ và đốt.

Do lửa cháy ở cửa phòng, chị L. không thoát ra ngoài được.

Phát hiện sự việc, người dân đã phá cửa đưa chị L. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news