Tin mới

Chích điện, chém chủ tiệm vàng cướp 1,5 tỷ đồng giữa đường

Thứ tư, 14/05/2014, 16:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi dọn hàng, cất vàng, tiền trong cốp xe máy vợ chồng ông Dũng chở nhau về nhà. Trên đường về, bất ngờ ông bị 3 thanh niên chích điện và chém tới tấp rồi cướp đi túi xách đựng hơn 50 lượng vàng và 145 triệu đồng.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi dọn hàng, cất vàng, tiền trong cốp xe máy vợ chồng ông Dũng chở nhau về nhà. Trên đường về, bất ngờ ông bị 3 thanh niên chích điện và chém tới tấp rồi cướp đi túi xách đựng hơn 50 lượng vàng và 145 triệu đồng.


Sáng 14/5, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, xử lý vụ cướp vàng trên đường xảy ra ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng (SN 1973) và bà Nguyễn Thị Em (SN 1974) - chủ DNTN vàng Kim Dũng ở chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 17h45 ngày 13/5, sau khi thu gom toàn bộ số vàng và tiền mặt ở hiệu vàng, vợ chồng ông Dũng đã bỏ vào cốp xe máy mang về nhà. Khi đến đoạn đường liên xã Hòa Thắng - Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, vợ chồng ông Dũng đã bị 3 đối tượng đi trên một xe máy hiệu Exciter lợi dụng thời điểm đường vắng người, dùng súng điện tự chế chích vào người khiến vợ chồng ông ngã xuống đường.

Chích điện, chém chủ tiệm vàng trên đường cướp 1,5 tỷ đồng

Lưng bà Em bị kẻ cướp châm điện cháy một vết dài gần 10cm - Ảnh: NLD

Khi ông Dũng lồm cồm đứng dậy rút chìa khóa xe máy, 2 tên rút 2 cây rựa ra chém tới tấp làm ông bị thương ở cánh tay trái. Ngay sau đó, 3 tên cướp đã lấy đi 3 túi xách đựng tiền và vàng rồi lên xe bỏ chạy.

Theo ông Dũng, trong 3 túi xách bị cướp đựng 23 lượng vàng 9999, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k và khoảng 145 triệu đồng - trị giá tổng tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bà Em nói trong nước mắt: “Không biết bọn cướp theo dõi lúc nào mà biết rất rõ hành trình đi về của chúng tôi rồi ra tay đánh cướp. Đoạn đường xảy ra sự việc rất gần khu dân cư, vậy mà bọn chúng vẫn dám tổ chức cướp giữa ban ngày”.

Tại hiện trường, bọn cướp bỏ lại một dép da, 1 tuốcnơvít, 1 túi dụng cụ quần vợt, 1 bì ớt bột đặt trong túi xách đen và 1 bình sạc nhỏ (gắn vào roi điện tự chế).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

PP (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news