Tin mới

Cô gái bám theo, kéo ngã xe 2 tên cướp dây chuyền

Chủ nhật, 14/08/2016, 14:30 (GMT+7)

Bị hai tên cướp dây chuyền, chị Phương không tri hô mà can đảm bám theo chúng gần 1 km, chờ đến nơi đông người thì kéo ngã xe của 2 đối tượng và tri hô nhờ người dân phối hợp bắt giữ.

Bị hai tên cướp dây chuyền, chị Phương không tri hô mà can đảm bám theo chúng gần 1 km, chờ đến nơi đông người thì kéo ngã xe của 2 đối tượng và tri hô nhờ người dân phối hợp bắt giữ.

Báo Dân trí đưa tin, sáng 14/8, Công an phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Trần Thị Trúc Ly (25 tuổi, ngụ quận 3) cho Công an quận Bình Thạnh điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan công an, Ly khai nhận, vào 20h tối 13/8, Ly được một đối tượng nam (chưa rõ lai lịch) chở bằng xe gắn máy lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu nhằm tìm người dân mang tài sản sơ hở để cướp.

Nghi can Trần Thị Trúc Ly tại cơ quan công an. Ảnh: Dân trí

Khi đến gần trụ sở Công an quận Bình Thạnh (phường 6, quận Bình Thạnh), cả 2 phát hiện chị Đặng Thị Diễm Phương (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang lưu thông trên đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên ra tay cướp giật rồi tẩu thoát.

Dù bị cướp giật bất ngờ, nhưng chị Phương không tri hô mà âm thầm đeo bám. Đến trước siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh), chị Phương đuổi kịp và lao vào kéo ngã được xe của 2 đối tượng, đồng thời tri hô “cướp, cướp…”.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân chạy đến hỗ trợ bắt giữ đối tượng Ly. Song nam thanh niên cầm lái đã nhanh chân chạy thoát.

Ly đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết vừa chấp hành xong án phạt 2,5 năm tù về tội “cướp giật tài sản” do công an quận 3 bắt giữ vào năm 2013.

Hiện công an đang truy bắt người đàn ông đồng phạm.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news