Tin mới

Cô gái bị người yêu dùng kéo truy sát vì đòi chia tay

Thứ ba, 06/06/2017, 14:02 (GMT+7)

Khi người yêu đề nghị kết thúc cuộc tình, Hiển đã vì ghen tuông mà dùng dao đâm chị Thu khiến chị Thu trọng thương nhập viện cấp cứu.

Khi người yêu đề nghị kết thúc cuộc tình, Hiển đã vì ghen tuông mà dùng dao đâm khiến cô gái trọng thương nhập viện cấp cứu.

Ngày 5.6, một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xác định hành vi phạm tội của Lê Văn Hiển (SN 1990, trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), đối tượng gây thương tích nặng chị Bùi Thị Thu (SN 1993, ở Nam Định, tạm trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên) hôm 28.5.

Chị Thu bị người yêu gây thương tích ở nhà anh trai.

Trước đó, Công an TP.Hải Phòng nhận được thông tin khoảng 7h30 ngày 28.5, tại nhà anh Bùi Thanh Phú (SN 1983, ở xã Cao Nhân, anh trai chị Thu), Lê Văn Hiển dùng súng bắn chị Bùi Thị Thu. Hậu quả chị Thu bị thương ở đầu, vai phải và cánh tay phải.

Chị Thu được người thân đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Hiển sau đó tới cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi gây thương tích chị Thu.

Tuy nhiên, một cán bộ điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, tại cơ quan công an, Hiển khai, mình không sử dụng súng tấn công chị Thu mà sử dụng kéo tấn công. “Chúng tôi đã thu được chiếc kéo vứt ở nhà bên cạnh”, cán bộ điều tra Công an TP.Hải Phòng thông tin.

Về nguyên nhân gây án, cán bộ điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, Hiển khai do mâu thuẫn ghen tuông trong chuyện tình cảm với chị Thu. “Hai người yêu nhau nhưng chị Thu thôi để về Nam Định thì xảy ra sự việc”, cán bộ điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news