Tin mới

Côn đồ vác kiếm truy sát người can ngăn đánh nhau

Thứ bảy, 20/08/2016, 14:35 (GMT+7)

Trong lúc can ngăn đánh nhau, Tài vô tình đụng trúng mặt Nghĩa. Cho rằng Tài cố ý, Nghĩa về lấy kiếm Nhật và rủ đồng bọn đi trả thù.

Trong lúc can ngăn đánh nhau, Tài vô tình đụng trúng mặt Nghĩa. Cho rằng Tài cố ý, Nghĩa về lấy kiếm Nhật và rủ đồng bọn đi trả thù.

Theo thông tin ban đầu trên tờ Công an TP.HCM, Pháp luật Plus, Tri thức trực tuyến, sáng 12/8, Lâm Hữu Nghĩa (22 tuổi, ở quận 1, TP HCM) đến tiệm Internet trên đường Trần Đình Xu (quận 1) chơi thì xảy ra xô xát với nhân viên tại đây.

Trong lúc vào can ngăn, anh Tăng Hữu Tài (33 tuổi, ở quận 1) đụng trúng mặt Nghĩa.

Đối tượng Nghĩa.

Tưởng Tài cố tình, Nghĩa về nơi làm việc của mình ở khu vực chợ Cầu Muối lấy một thanh kiếm sau đó rủ bạn là Võ Thanh Tú (tự Phi Long, SN 1988, ngụ Q.1) đi đánh trả thù.

Đến nơi, thấy Tài đang đứng trước cửa, Nghĩa xuống xe rút kiếm tấn công. Quá hoảng sợ nạn nhân chạy vào nhà vệ sinh nấp nhưng nghi can vẫn không buông tha.

Nghĩa đã rượt đuổi rồi chém một nhát vào tay anh Tài khiến nạn nhân bị đứt xương bàn tay rồi lên xe Tú tẩu thoát.

Gây án xong, Nghĩa đã trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Võ Thanh Tú và đang tích cực truy bắt Lâm Hữu Nghĩa.

Xem thêm video:

[mecloud]W6qKGrKxrV[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news