Tin mới

CSGT bắt tài xế GrabBike cướp điện thoại của du khách

Thứ ba, 02/01/2018, 08:55 (GMT+7)

Thấy nữ du khách Thái Lan đi bộ cùng nhóm bạn nhân dịp năm mới, nam tài xế GrabBike 56 tuổi đến gạ hỏi đi xe, rồi giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân, rồ ga bỏ chạy.

Thấy nữ du khách Thái Lan đi bộ cùng nhóm bạn nhân dịp năm mới, nam tài xế GrabBike 56 tuổi đến gạ hỏi đi xe, rồi giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân, rồ ga bỏ chạy.

Nạn nhân là chị Nipathorn Sangtuptim (SN 1992, quốc tịch Thái Lan).

Theo tin tức trên Công an TP.HCM, Thanh niên, chiều 1/1/2018, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM) xuống đường tổ chức tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn (Q.1) nhân dịp năm mới thì nghe tiếng tri hô "Cướp, cướp".

Nghi phạm vụ cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: PC67

Lúc này, thấy người đàn ông đi xe máy BS: 60V1 - 4308 chạy ngược chiều trên đường Lê Thánh Tôn có dấu hiệu khả nghi nên CSGT dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo.

Khi chạy đến giao lộ Phùng Khắc Hoan - Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), người đàn ông ngã xe và bỏ phương tiện chạy bộ.

Ngay sau đó, thượng uý Trần Văn Thảo (Đội CSGT Bến Thành) đuổi theo khống chế đưa về trụ sở Công an P.Bến Nghé (Q.1) để làm rõ.

Tại đây, người đàn ông khai tên Mai Văn Sơn (SN 1962, quê Tiền Giang), hành nghề tài xế xe ôm GrabBike. Tài xế này cho biết, thấy chị Nipathorn Sangtuptim cùng nhóm bạn đi bộ trên đường Lê Thánh Tôn nên chạy xe đến gần để gạ hỏi đi xe.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ du khách đang cầm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung J7 đứng gần sát mép đường thì nảy sinh lòng tham và bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news