Tin mới

Cướp dùng dao lam chống trả, CSGT phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV

Thứ bảy, 22/08/2015, 09:41 (GMT+7)

Bị CSGT áp sát, tên cướp dùng dao lam vung loạn xạ và hét lớn đang bị HIV giai đoạn cuối nhằm đe dọa CSGT và người dân để tẩu thoát. Tuy nhiên, Đại úy CSGT vẫn kiên quyết lao vào dùng thế võ tước hung khí trên tay và quật ngã đối tượng.

Bị CSGT áp sát, tên cướp dùng dao lam vung loạn xạ và hét lớn đang bị HIV giai đoạn cuối nhằm đe dọa CSGT và người dân để tẩu thoát. Tuy nhiên, Đại úy CSGT vẫn kiên quyết lao vào dùng thế võ tước hung khí trên tay và quật ngã đối tượng.

Báo Giao thông dẫn lời trung tá Nguyễn Mạnh Dầu - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội) ngày 21/8 xác nhận, một cán bộ thuộc Đội CSGT huyện đang phải điều trị phơi nhiễm HIV, sau khi bắt giữ một đối tượng bị HIV giai đoạn cuối đi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào sáng ngày 15/8, hai đối tượng là Trần Xuân Thanh (SN 1982, trú tại Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Tuấn Anh (chưa rõ lai lịch) đã cướp giật giây chuyền của một phụ nữ tại khu vực đường Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ (quận Thanh Trì).

Thẻ điều trị tại Bệnh viện 09 (nơi điều trị bệnh nhân HIV giai đoạn cuối) của Trần Xuân Thanh và con dao lam đối tượng sử dụng chống trả CSGT - Ảnh: Dân Việt

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, hai đối tượng lên xe bỏ chạy nhưng bị ngã xe. Bị người dân hô hoán, truy đuổi, hai tên cướp vứt xe máy bỏ chạy.

Cùng thời điểm đó, Đại úy Phạm Anh T. và Trung úy Trần Văn Đ. (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Thanh Trì) đang làm nhiệm vụ gần đó nên đã sử dụng mô tô truy bắt hai đối tượng.

Đến khu vực trước cửa nhà máy ô tô trên đường Ngọc Hồi, hai tên cướp bị người dân và hai chiến sĩ CSGT chặn bắt. Ngay lập tức, đối tượng Trần Xuân Thanh rút trong túi quần ra một chiếc dao lam và đe dọa mọi người rằng anh ta đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Bất chấp nguy hiểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Phạm Anh T. vẫn lao vào, kiên quyết bắt giữ, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng manh động và hung hãn chống trả bằng mọi cách nên Đại úy T. đã bị đối tượng này dùng dao lam, dùng tay cào cấu gây thương tích.

Ngay sau đó, Thanh được  đưa về trụ sở Công an Văn Điển (Thanh Trì) để xác minh, làm rõ. Còn đồng phạm của Thanh là Trần Tuấn Anh đã tẩu thoát.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Người lao động, tại trụ sở công an, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Trần Xuân Thanh. Thanh từng có 3 tiền án, tiền sự, đồng thời là đối tượng nghiện ma túy nặng, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Cũng theo lời khai ban đầu, vào sáng ngày 15/8, Thanh cùng với Trần Tuấn Anh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự rủ nhau mang theo dao, dùng xe máy đi cướp tài sản.

Khi đi đến tuyến đường Phan Trọng Tuệ, hai tên phát hiện có một phụ nữ điều khiển xe máy, trên người có đeo dây chuyền vàng đã áp sát, cướp giật. Bị tri hô, hai tên cuống cuồng phóng xe máy bỏ chạy và bị ngã.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đang ráo riết truy bắt đối tượng còn lại, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phơi nhiễm HIV CSGT