Tin mới

Đi chăn bò, ông già gần 80 hiếp bé gái 10 tuổi

Thứ hai, 17/03/2014, 14:28 (GMT+7)

Lợi dụng vắng người, Giang Văn Nhẫn (SN 1935) thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L thì bị người dân đi làm đồng phát hiện, rồi tố cáo cơ quan chức năng.

Lợi dụng vắng người, Giang Văn Nhẫn (SN 1935) thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L thì bị người dân đi làm đồng phát hiện, rồi tố cáo cơ quan chức năng.

 

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giang Văn Nhẫn (SN 1935, trú tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 14h ngày 2.8.2013, Nhẫn đi chăn bò tại cánh đồng thôn Thanh Phác, xã Thanh Vân. Lúc này, cháu Vũ Thị L (SN 2003) cũng chăn bò tại đó.

Lợi dụng vắng người, Nhẫn thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L thì bị người dân đi làm đồng phát hiện, rồi tố cáo cơ quan chức năng.
Tại tòa, bị cáo Nhẫn thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhẫn 7 năm tù.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news