Tin mới

Đôi trai gái bị cướp tài sản vì tâm sự ở chỗ tối

Chủ nhật, 13/07/2014, 08:25 (GMT+7)

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Trịnh Xuân Ngần và Lương Xuân Ánh về hành vi cướp tài sản.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Trịnh Xuân Ngần và Lương Xuân Ánh về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 22h ngày 25/6, anh Nguyễn Bá Ngọc đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trình báo về việc bị cướp. Cụ thể, khi đang ngồi tâm sự cùng bạn gái tại cổng chùa Thanh Lâm (thuộc Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), anh Ngọc bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy hiệu Yamaha Sirius màu bạc không đeo biểm kiểm soát, bịt khẩu trang, dùng dao khống chế cướp đi 2 chiếc điện thoại cùng hai triệu đồng tiền mặt.

Nhận được thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với PC45 vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Điều tra xác định, Trịnh Xuân Ngần và một đối tượng tên Lăng (chưa rõ lai lịch) chính là hung thủ gây án.

Chiều 11/7, cơ quan công an bắt giữ Trịnh Xuân Ngần khi hắn đang lẩn trốn tại một khu trọ ở xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đối tượng Ngần tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Trịnh Xuân Ngần khai nhận, khoảng 19h30 ngày 25/6, Ngần rủ đối tượng tên là Lăng mới quen biết ngoài xã hội đi cướp tài sản. Mục tiêu của chúng là những đôi nam nữ ngồi tâm sự ở khu vực vắng người.

Cả hai đi mua một con dạo nhọn (loại dao chọc tiết lợn), sau đó đối tượng Ngần chở Lăng đi xe máy lòng vòng qua các tuyến đường vắng người qua lại để "săn mồi".

Đối tượng Ánh cũng bị bắt sau đó.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi tới khu vực cổng chùa Thanh Lâm thì phát hiện anh Nguyễn Bá Ngọc và chị Tạ Thị Hoa ngồi tâm sự với nhau. Thấy vậy, Ngần đi đến và gí dao vào cổ anh Ngọc hăm dọa, khống chế. Còn Lăng lục soát người đôi nam nữ lấy đi toàn bộ số tài sản. Trước khi bỏ đi, chúng tiện tay lấy luôn hai chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe của anh Ngọc.

Sau khi gây án, cả hai đi xe máy về thị trấn Trôi (huyện Đan Phượng, Hà Nội) bán chiếc điện thoại LG được 500 nghìn đồng. Chiếc điện thoại hiệu Samsung, Ngần giữ lại dùng đến ngày 3/7 thì bán cho Triệu Văn Hoàng với giá 150 nghìn đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (PC45, Công an Hà Nội): "Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ việc trên, Ngần và Lương Xuân Ánh còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ tâm sự nơi chỗ vắng.

Cụ thể, vào một đêm cuối tháng 6/2014, tại cụm công nghiệp Từ Liêm, thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Ngần và Ánh cũng với thủ đoạn trên đã cướp của một đôi nam nữ 2 điện thoại di động Nokia 1200. Trên đường bỏ chạy khoảng 50m, chúng lại phát hiện hai đôi nam nữ khác, Ngần lại dùng dao khống chế cướp một điện thoại di động iPhone3, một sợi dây chuyền màu trắng và chiếc nhẫn màu trắng. Tài sản cướp được chúng bán để lấy tiền tiêu xài.

Qua lời khai nhận của Trịnh Xuân Ngần, cơ quan công an cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Lương Xuân Ánh để làm rõ về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra cơ quan công an cũng tiếp tục truy bắt đối tượng Lăng để mở rộng vụ án".

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Mọi tin tức pháp luật sẽ được cập nhật liên tục tới bạn đọc.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news