Tin mới

Dồn nữ sinh vào bụi cỏ, bóp cổ thực hiện hành vi bỉ ổi

Thứ tư, 18/03/2015, 13:45 (GMT+7)

Tân điều khiển xe máy chạy theo ép ngã xuống đường, N. hoảng hốt bỏ chạy vào một bụi cỏ ven đường để trốn thì bị Tân đuổi theo bóp cổ, thực hiện hành vi đồi bại.

Tân điều khiển xe máy chạy theo ép ngã xuống đường, N. hoảng hốt bỏ chạy vào một bụi cỏ ven đường để trốn thì bị Tân đuổi theo bóp cổ, thực hiện hành vi đồi bại.


Theo báo  Công an Nhân dân, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Bảo Tân (25 tuổi, trú thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Vào khoảng 19h ngày 14/3, em N.T.N. (15 tuổi, trú xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe máy đi học thêm. Khi N. đi đến khu vực thôn Tân Lập, xã Ea Blang thì bị tên Tân điều khiển xe máy chạy theo ép ngã xuống đường, N. hoảng hốt bỏ chạy vào một bụi cỏ ven đường để trốn thì bị Tân đuổi theo bóp cổ, thực hiện hành vi đồi bại.

Một số người đi đường phát hiện xe máy dựng giữa đường nên dừng lại xem. Bị động, Tân vùng dậy lấy xe máy bỏ chạy.

Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Công an thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Tân ngay sau đó.

Trước đó cũng có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra, vào khoảng 11h30 ngày 16/3, tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, đối tượng Nguyễn Thanh Hiền (SN 1985, tạm trú tại địa phương) đang ngồi uống rượu tại nhà thì thấy cháu T. (SN 2010) vừa tan lớp, đang trên đường về nhà. Thú tính nổi lên Hiền đã dụ dỗ cháu T. vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi thực hiện hành vi đồi bại thì Hiền bị chị S. (mẹ của cháu T.) phát hiện và đến cơ quan Công an trình báo.  CAH Tịnh Biên, An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hiền để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news