Tin mới

Đột kích sòng bạc, bắt nhiều “quý bà” đang say sưa sát phạt

Chủ nhật, 16/02/2014, 19:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lực lượng công an ập vào căn nhà trong khu phố 1 phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai và bắt quả tang 22 người, trong đó có 8 phụ nữ đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.

(Tinmoi.vn) Lực lượng công an ập vào căn nhà trong khu phố 1 phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai và bắt quả tang 22 người, trong đó có 8 phụ nữ đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.


Theo tin tức đưa tin, ngày 16/2, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 13 nghi can để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Liên quan đến vụ đánh bạc, công an xử phạt hành chính 9 người khác.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 15h ngày 13/2, lực lượng công an TP Biên Hòa đã ập vào căn nhà số 20B/1 (khu phố 1 phường Hố Nai, Biên Hòa) do Bùi Thị Kim Dung (SN 1961) làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 22 người, trong đó có 8 phụ nữ đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu gần 50 triệu đồng, nhiều bộ bài, 13 xe máy các loại...

Theo lời khai các đối tượng, sòng này do Bùi Anh Tú (32 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hố Nai) đứng ra tổ chức và hoạt động được khoảng hơn một tuần nay.

Đột kích sòng bạc, bắt nhiều “quý bà” đang say sưa sát phạt

Một số "quý bà" tham gia đánh bạc - Ảnh: Zing

Tú có một tiền án, vừa ra tù được 8 tháng. Trung bình hàng ngày có khoảng 20 người đến sòng bạc này để sát phạt nhau. Ai muốn tham gia phải đóng cho Dung mỗi ván bài là 50.000 đồng.

Đây không phải lần đầu lực lượng công an đột kích và bắt nhiều “quý bà” đang đánh bạc. Trước đó, chiều ngày 29/7/2013, lực lượng CSHS, CAH Phúc Thọ (Hà Nội) đã đột kích vào sới bạc bên trong trang trại do Nguyễn Công Quảng (SN 1973, ở cụm 4, xã Liên Hiệp) làm chủ.

Khi cảnh sát ập vào, tại đây đang có khoảng chục đối tượng đều là nữ đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ công cụ đánh bạc và một lượng lớn tiền mặt. Một vài đối tượng khác lợi dụng địa bàn phức tạp đã bỏ trốn.

Tuy nhiên các đối tượng đều được đưa về trụ sở cơ quan công an để phân loại, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, các "quý bà" đều khai nhận do đang vào thời điểm nông nhàn nên đã trốn chồng, con để đi đánh bạc. Mỗi lần tổ chức, các đối tượng bỏ tiền ra "thuê" địa điểm rồi quy nạp những phụ nữ thích đỏ đen cùng xã.

Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối các “con bạc” liên quan và tiếp tục truy bắt số đối tượng đang bỏ trốn. CAH Phúc Thọ đề nghị, các đối tượng liên quan đến sới bạc này mau chóng đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news