Tin mới

Dùng búa đinh phá két sắt nhà hàng xóm, trộm khoắng mất 200 triệu đồng

Thứ tư, 15/11/2017, 15:00 (GMT+7)

Doanh phát hiện nhà hàng xóm đi vắng nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau đó, y về nhà lấy búa đinh và trèo qua cửa sổ nhà nạn nhân lục tài sản, trộm khoảng 200 triệu đồng trong két sắt.

Doanh phát hiện nhà hàng xóm đi vắng nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau đó, y về nhà lấy búa đinh và trèo qua cửa sổ nhà nạn nhân lục tài sản, trộm khoảng 200 triệu đồng trong két sắt.

Ngày 15/11, trao đổi với PV, Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Doanh (SN 1970, trú tại thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đặng Văn Doanh tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 16h ngày 13/11, Doanh phát hiện nhà ông Phạm Văn Sơn (hàng xóm) đi vắng nên đối tượng nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau đó, y về nhà lấy búa đinh và trèo qua cửa số nhà nạn nhân lục tài sản.

Trong quá trình tìm kiếm, đối tượng phát hiện két sắt của nhà ông Sơn để trong phòng ngủ nên đã dùng búa phá két lấy đi một lượng lớn tiền, vàng và đô la Mỹ với tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng. Đến tối về nhà thấy bị mất tài sản, gia đình nạn nhân đã cấp báo cho công an.

Két sắt của ông S. sau khi bị Doanh phá và trộm tiền, vàng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương đã cử lực lượng phối hợp với công an xã Vũ Ninh có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh điều tra làm rõ.

Qua quá trình sàng lọc kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã có đủ cơ sở để bắt giữ đối tượng Đặng Văn Doanh vào ngày 14/11. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Doanh khai nhận chính y đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên. Sau khi trộm được một lượng lớn tiền, vàng... Doanh đem về nhà cất giấu.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news