Tin mới

Gái bán dâm đóng phạt rồi chuyển địa bàn tiếp tục hành nghề

Thứ sáu, 11/07/2014, 17:05 (GMT+7)

Khi bị lực lượng truy quét, thay vì vào cơ sở lao động giáo dục, gái bán dâm chấp nhận đóng phạt 100.000 - 300.000 đồng rồi chuyển địa bàn và lén lúc tiếp tục hành nghề.

Khi bị lực lượng truy quét, thay vì vào cơ sở lao động giáo dục, gái bán dâm chấp nhận đóng phạt 100.000 - 300.000 đồng rồi chuyển địa bàn và lén lúc tiếp tục hành nghề.

Trả lời tại phiên chất vấn, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.Cần Thơ ngày 11/7, Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - cho biết trong 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng công an đã khởi tố 3 vụ án mua bán dâm, bắt 5 người và giáo dục 22 phụ nữ hoạt động mại dâm.

Theo ông Kha, hiện một số người bán dâm rất tinh vi, họ không ra đường đứng mà lên mạng kết bạn rồi điện thoại cho người mua dâm hoặc hoạt động trá hình là nhân viên ở các cơ sở massage, quán nhậu...

Trong khi đó, theo Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 1/7/2013 thì không đưa người hành nghề mại dâm vào cơ sở giáo dục như trước đây mà chỉ phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng, tạm giữ 24 giờ rồi cho về.

"Quy định này gây khó khăn cho lực lượng công an đi truy quét. Vì những người bán dâm sẵn sàng đóng tiền phạt, rồi sau đó tiếp tục hành nghề", Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha nói.

 

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: masage