Tin mới

Ghen tuông chuyện tình cảm, nữ sinh treo cổ trong phòng trọ

Thứ bảy, 13/12/2014, 15:11 (GMT+7)

Người bạn kế phòng gọi mãi không thấy Phương trả lời nên báo cho chủ nhà trọ, khi mở cửa, mọi người tá hỏa thấy nữ sinh đã chết trong tư thế treo cổ.

 

 

Người bạn kế phòng gọi mãi không thấy Phương trả lời nên báo cho chủ nhà trọ, khi mở cửa, mọi người tá hỏa thấy nữ sinh đã chết trong tư thế treo cổ.

 

Ngày 13/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang làm rõ vụ một sinh viên Trần Ngọc Kim Phương (19 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) là sinh viên năm 2, khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Tây Đô treo cổ tử tử tại nhà trọ ở phường An Bình.

 

Được biết Phương và Nguyễn Hoài Nhanh (24 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) có quan hệ tình cảm. Tháng 11/2014, Nhanh dọn đến sống chung phòng trọ với Phương. Gần đây, hai người mâu thuẫn vì ghen tuông chuyện tình cảm.

Chiều 11/12, sau khi ăn cơm, Nhanh lấy điện thoại nhắn tin thì xảy ra cự cãi với Phương. Sau một hồi to tiếng, khóc lóc Phương lấy dây đòi treo cổ tự tử nhưng được can ngăn.

Sau đó, Nhanh bỏ ra ngoài. Một lúc sau, người bạn kế phòng gọi mãi không thấy Phương trả lời nên báo cho chủ nhà trọ. Khi mở cửa, mọi người tá hỏa thấy nữ sinh đã chết trong tư thế treo cổ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news