Tin mới

Gia đình nữ sinh bị vu là nạn nhân vụ xâm hại tập thể ở Thái Bình tính nhờ luật sư can thiệp

Thứ năm, 11/10/2018, 14:12 (GMT+7)

Nữ sinh này cùng gia đình đã nhận vô số hiểu nhầm sau khi bức ảnh chụp ngồi phía sau xe Phạm Như Hiển (bị can chính trong vụ dâm ô tập thể gây chấn động dự luận ở Thái Bình), bị phát tán trên mạng xã hội.

Nữ sinh này cùng gia đình đã nhận vô số hiểu nhầm sau khi bức ảnh chụp ngồi phía sau xe Phạm Như Hiển (bị can chính trong vụ dâm ô tập thể gây chấn động dự luận ở Thái Bình), bị phát tán trên mạng xã hội.

Ngày hôm qua, mạng xã hội Việt lan truyền bức ảnh một cô gái xinh đẹp chụp ảnh cùng bị can Phạm Như Hiển (hay còn gọi là Kiểm) - người có liên quan trong vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Thái Bình.

Theo tìm hiểu, cô gái trẻ có tên Facebook là V.N.T.B. cũng khá thân thiết với bị can Kiểm và hiện đang học lớp 9.

Rất nhiều fanpage, hội nhóm đã lấy lại bức ảnh này và cho rằng cô gái là nhân vật nữ chính trong vụ án chấn động dư luận vừa qua. Hàng loạt những lời đồn đoán ác ý khác nhau, những lời bình đầy tiêu cực dành cho cô gái dưới bức ảnh này. 

Vậy nhưng cả mạng xã hội đã lầm, sự thật không phải như những gì họ thấy, họ biết qua vài thông tin thiếu kiểm chứng. 

Bức ảnh nữ sinh lớp 9 được chia sẻ nhiều nhất hôm qua, nhưng cả mạng xã hội đã lầm - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu T.B. ngồi trên xe mô tô cùng Kiểm đang bị lan truyền trên mạng

Bố của cô gái T.B. trong bức ảnh được nhắc tới đã lên tiếng khẳng định con gái mình đang học lớp 9, nhưng không phải là nạn nhân trong vụ xâm hại tập thể vừa qua ở Thái Bình. 

Còn liên quan tới bức hình nữ sinh T.B. chụp cùng bị can Kiểm, mẹ của cô - bà Nguyễn Thị Diễm Thúy cũng chia sẻ trên báo Người đưa tin rằng 2 gia đình thường xuyên tổ chức ăn uống, quan hệ thân thiết. 

Con bà gọi bị can Kiểm là chú và những bức hình dân mạng chia sẻ thời gian gần đây đã được Kiểm đăng tải trên trang cá nhân trước đó với nội dung: “Chiều tà hai chú cháu lượn phố”.

"Về bức hình con gái tôi chụp chung với Kiểm, đó là một buổi chiều tháng 5/2018, Kiểm có đi xe mô tô phân khối lớn cùng tôi và con gái đi tới công viên Kỳ Bá. Chính tôi là người đã chụp bức hình con gái ngồi phía sau xe Kiểm".

Những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình nữ sinh T.B. Gia đình đã phải động viên T.B. rất nhiều để cô vững tin tiếp tục học tập vì năm nay là năm cuối của bậc học THCS.

Về mối quan hệ của con gái và nữ sinh T.M., nạn nhân vụ việc, trên Dân trí dẫn lời bà T. cho hay, con gái mình có quen biết nhưng không chơi cùng nữ sinh T.M.. Con gái bà T. chỉ học cùng khối lớp 6 trường THCS với nữ sinh T.M. 1 năm. Sau đó, T.M. chuyển đến học trường khác, còn T.B vẫn học trường THCS này đến thời điểm hiện tại.

Được biết, gia đình cháu T.B. đã tính đến chuyện nhờ luật sư tư vấn về mặt pháp lý để làm rõ việc một số trang mạng xã hội đã tự tiện đăng hình ảnh, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của con gái họ.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news