Tin mới

Giận chồng đi nhậu, thai phụ 8 tháng tự đâm thủng bụng

Thứ tư, 02/07/2014, 09:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bực tức vì chồng đi nhậu nhiều hơn đi làm, một thai phụ 8 tháng đã dùng dao đâm thủng bụng mình để tự tử.

(Tinmoi.vn) Bực tức vì chồng đi nhậu nhiều hơn đi làm, một thai phụ 8 tháng đã dùng dao đâm thủng bụng mình để tự tử.


Ngày 1-7, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một ca thai phụ tự đâm thủng sâu vào bụng, lòi ruột nhưng đã được các bác sĩ cứu sống.

Nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1988, ngụ ấp Phú Ngãi 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An).

Trước đó, tối 30/6, chị Diễm có mâu thuẫn và cự cãi lớn tiếng với chồng. Dù được mọi người can ngăn nhưng hai bên chỉ im lặng một lúc rồi tiếp tục gây sự.

Không chấp nhận cảnh chồng chỉ ham đi nhậu hơn đi làm, chị Diễm lấy con dao nhọn dùng cắt trái cây để trên bàn, vung mạnh lên tự đâm thẳng vào bụng bầu hai nhát làm ruột xổ ra ngoài. Do vết thương quá sâu, máu ra nhiều, nạn nhân ngất xỉu tại chỗ, nghe tiếng tri hô, người dân chạy tới hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ khoa cấp cứu, chị Diễm hiện đang mang thai tháng thứ 8. Được biết, vợ chồng chị Diễm mới cưới nhau hơn 1 năm.

Thông tin chi tiết về sự việc sẽ được cập nhật liên tục tại chuyên mục báo pháp luật

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news