Tin mới

Hà Nội: Đột kích sới bạc trong căn nhà 3 tầng

Thứ năm, 12/03/2015, 10:55 (GMT+7)

Lực lượng công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 12,5 triệu đồng và vật chứng liên quan.

 

Lực lượng công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 12,5 triệu đồng và vật chứng liên quan.


 

Theo tin tức báo An ninh thủ đô, ngày 12/3, Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi đánh bạc, đồng thời đang tiếp tục truy bắt, củng cố hành vi liên quan của một số đối tượng khác.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Hoài Đức phát hiện một số đối tượng người địa phương hay tụ tập đánh bạc tại nhà Ngô Đăng Xuân (SN 1954), ở thôn Cao Xá, xã Đức Thượng.

Hồi 0h10 ngày 10-3, lực lượng công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 12,5 triệu đồng và vật chứng liên quan.

Tang vật vụ án

Theo cán bộ thụ lý vụ án, xới xóc đĩa này mới được hình thành. Đối tượng cầm đầu đã lợi dụng căn nhà 3 tầng kín cổng cao tường để tổ chức xới bạc. Mỗi lần tham gia đánh bạc, người chơi phải “nộp phế” 100 nghìn đồng. Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, trước đó, theo Vnmedia, khoảng 3h30 ngày 6/7/2014, Công an huyện Hoài Đức bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại nhà Đỗ Bá Sang (ở Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức). Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 10 điện thoại di động và gần chục triệu đồng.

Tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đầu tháng 6/2014, Đỗ Bá Quyền (SN 1987, cùng ở Lưu Xá, Đức Giang) và Đỗ Bá Sang góp tiền mua một tài khoản cá độ bóng đá trên trang website:www.bong88.com của người cùng thôn là Phạm Văn Tưởng (SN 1981, ở cùng thôn).

Đỗ Bá Quyền giao cho Đỗ Bá Sang quản lý và nhận độ của người chơi. Kết thúc trận đấu, Quyền và Sang trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với người chơi.

Đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6/7, tám thanh niên trong thôn Lưu Xá đến nhà Đỗ Bá Sang xem trận tứ kết giữa đội tuyển Hà Lan và Costa Rica, đồng thời tham gia cá độ. Khi các đối tượng đang đợi kết quả trận đấu thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news