Tin mới

Hai anh em ở Sài Gòn rủ nhau đi trộm, vào tù cùng cha mẹ

Thứ sáu, 31/08/2018, 10:01 (GMT+7)

Do thiếu tiền tiêu xài nên cả 2 anh em ruột đã rủ nhau đi trộm chiếc xe SH mang bán và bị công an truy xét bắt giữ. Đáng nói, cha và mẹ, em của cả 2 trước đó đã bị bắt giữ về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy.

Do thiếu tiền tiêu xài nên cả 2 anh em ruột đã rủ nhau đi trộm chiếc xe SH mang bán và bị công an truy xét bắt giữ. Đáng nói, cha và mẹ, em của cả 2 trước đó đã bị bắt giữ về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 30/8, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1985) và Nguyễn Văn Nhơn (SN 1989, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) về tội "trộm cắp tài sản" để xử lý theo pháp luật. Cả 2 đối tượng là anh em ruột của nhau.

Theo điều tra, ngày 15/8, ông V.V.H. (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận) phát hiện bị mất chiếc xe SH ở căn nhà trên đường Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TPHCM nên tới trình báo.

Tiếp nhận trình báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, công an tiến hành trích xuất hình phát hiện 2 đối tượng thực hiện vụ trộm. Bằng nhiều biện pháp, công an xác định 2 đối tượng là Trung và Nhơn nên truy xét.

Hai anh em ở Sài Gòn rủ nhau đi trộm, vào tù cùng cha mẹ - Ảnh 1.

Trung và Nhơn tại cơ quan công an

Mới đây, công an phát hiện cả 2 đang lẩn trốn ở 1 căn nhà ở quận Bình Thạnh nên tiến hành vây bắt đưa về trụ sở. Tại đây căn nhà, công an phát hiện có 1 chiếc xe giống với chiếc xe ông H. mất nhưng có BKS khác.

Tại cơ quan công an, cả Trung và Nhơn đều không thừa nhận mình là người gây ra vụ trộm. Tuy nhiên trước những chứng cứ, cả 2 đã phải nhận tội, khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cả 2 rủ nhau đi trộm chiếc xe của ông H., mang về về đổi BKS nhằm tránh bị phát hiện và đem đi bán. Chưa kịp tẩu tán tài sản trộm cắp, 2 đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Hai anh em ở Sài Gòn rủ nhau đi trộm, vào tù cùng cha mẹ - Ảnh 2.

Chiếc xe máy thu giữ được tại hiện trường

Qua điều tra, Công an xác định 2 đối tượng là anh em ruột. Cha và mẹ, em của 2 đối tượng trước đó đã bị công an bắt giữ về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy.

Minh Tuệ

Theo Kênh 14/ Thời Đại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news