Tin mới

Hai chủ tàu tranh giành khách du lịch chém nhau gần đứt lìa bàn tay

Thứ hai, 24/07/2017, 08:55 (GMT+7)

Giữa hai chủ thuyền xảy ra mâu thuẫn trong khi đón khách du lịch tham quan khiến một người bị chém gần đứt lìa bàn tay, phải nhập viện.

Giữa hai chủ thuyền xảy ra mâu thuẫn trong khi đón khách du lịch tham quan khiến một người bị chém gần đứt lìa bàn tay, phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu trên Trí Thức Trực Tuyến, chiều 22/7, trong lúc đón khách du lịch tham quan đảo chè Cầu Cau ở xã Thanh An, ông Lê Văn Lý và ông Hà Đình Huế (cùng trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) xảy ra mâu thuẫn.

Khi đi vào trong đảo chè, bất ngờ ông Huế dùng dao chém ông Lý, ông này giơ tay lên đỡ làm bàn tay trái gần đứt lìa.

Bàn tay trái ông Lý bị đồng nghiệp chém đứt (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Trên Lao Động thông tin thêm nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại TP. Vinh, hiện nay đã chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật nối tay.

Chia sẻ trên Trí Thức Thực Tuyến, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết đã hoàn tất lời khai của các bên liên quan. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh giành khách giữa hai thuyền.

Đảo chè Cầu Cau ngày càng thu hút đông khách du lịch tới thăm quan, tuy nhiên dịch vụ du lịch ở đây vẫn chủ yếu mang tính tự phát.

Hiện Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đang điều tra và xử lý vụ việc trên.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news