Tin mới

Hai tên cướp bị phát hiện vì cãi vã chia "chiến lợi phẩm" không đều

Thứ tư, 17/05/2017, 14:52 (GMT+7)

Trung cùng đồng bọn sau khi cướp đã cãi vã vì chia chác tài sản không đều bị lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Trung cùng đồng bọn sau khi cướp đã cãi vã vì chia chác tài sản không đều bị lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, ngày 17/5, Công an phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang) cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trung bị bắt khi đang cãi nhau với đồng bọn.

Trước đó, tối 14/5, thiếu tiền tiêu xài, Trung rủ đồng bọn lượn lờ trên nhiều tuyến đường để “ăn hàng”. Khi tới khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, thấy người dân sở hở khi dùng điện thoại, Trung và đồng bọn áp sát giật phăng tài sản rồi bỏ chạy.

Tới một khu vực trống, 2 đối tượng dừng xe và đòi chia tài sản, nhưng không ai chịu nhường ai dẫn tới mâu thuẫn cãi vã. Lúc này, lực lượng dân phòng phối hợp cùng lực lượng phòng chống tội phạm, Công an phường Bình Nhâm tuần tra qua khu vực phát hiện nên lại gần hỏi sự tình. Thấy vậy, đồng bọn của Trung lén lên xe bỏ đi để lại Trung.

Phát hiện nhiều điểm nghi vấn, tổ tuần tra mời Trung về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, Trung khai nhận hành vi cướp giật của 2 đối tượng và thừa nhận việc chia tài sản không đều dẫn đến cãi nhau với đồng bọn. Vụ việc đã được Công an phường Bình Nhâm lập hồ sơ, bàn giao Công an thị xã Thuận An tiếp tục xử lý.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news