Tin mới

Hiệp sĩ Bình Dương bắt nóng hai đối tượng trộm xe máy

Chủ nhật, 12/11/2017, 10:00 (GMT+7)

Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương đã theo dõi và truy bắt "nóng" hai đối tượng vừa trộm xe máy. Trên đường di lý về trụ sở công an, 2 đối tượng đã đề nghị hối lộ 100 triệu đồng nhưng các “hiệp sĩ” kiên quyết từ chối.

Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương đã theo dõi và truy bắt "nóng" hai đối tượng vừa trộm xe máy. Trên đường di lý về trụ sở công an, 2 đối tượng đã đề nghị hối lộ 100 triệu đồng nhưng các “hiệp sĩ” kiên quyết từ chối.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 11/11, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương tổ chức đi tuần trên đại lộ Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đến khu vực phường Phú Hoà phát hiện hai thanh niên đi chiếc Sirius màu đỏ đen mang biển kiểm soát 93P1 – 115.16 có biểu hiện nghi vấn liền bám theo.

Qua nhiều giờ theo dõi, hai đối tượng trên đã chạy xe vòng quanh nhiều tuyến đường và sau đó chạy quanh khu Mỹ Phước 2 (thị xã Bến Cát - Bình Dương) để tìm con mồi. Khi đến đường NA3, trước ngân hàng Vietcombank thì dừng lại.

Đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe và đi bộ vào khu đặt máy rút tiền tự động ATM. Nhóm “hiệp sĩ” nhận định, hai đối tượng này có ý định “đá xế” của những người đang rút tiền tại trụ ATM nên đã chia ra nhiều hướng đón lõng.

Khoảng 15 phút sau, đối tượng nói trên điều khiển chiếc xe Sirius RC màu đen mang biển kiểm soát 47M1 - 549.17 chạy ra với tốc độ cao.

Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ” chia thành hai nhóm truy đuổi theo đối tượng vừa trộm được xe Sirius RC nói trên và một nhóm đuổi theo chiếc Sirius màu đỏ đen mang biển kiểm soát 93P1 – 115.16 còn lại.

Sau hơn 3 km truy đuổi, các “hiệp sĩ” đã bắt gọn được hai tên trộm xe. Cả hai khai tên là Nguyễn Công Dũng (sinh năm 1991) và Phạm Xuân Dũng (sinh năm 1983) cùng quê Yên Thành, Nghệ An, đang tạm trú ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trong đó Phạm Xuân Dũng là người trực tiếp dùng đoản bẻ khóa trộm xe.

 Hiệp sĩ Bình Dương bắt nóng hai đối tượng trộm xe máy - Ảnh 1.

Các hiệp sĩ đã bàn giao hai đối tượng cho công an Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) để xử lý theo pháp luật.

Trên đường đưa hai đối tượng bàn giao cho công an Mỹ Phước (thị xã Bến Cát - Bình Dương), hai đối tượng đề nghị hối lộ các “hiệp sĩ” 100 triệu đồng để xin tha nhưng vẫn không thoát tội.

Hiện lực lượng công an Mỹ Phước đang tiến hành tạm giữ hai đối tượng trên và điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news