Tin mới

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 5 công nhân làm đường tử vong ở Hà Giang

Thứ năm, 04/01/2018, 09:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc ô tô đâm chết 5 công nhân làm đường ở Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu, người lái xe gây tai nạn.

Liên quan đến vụ việc ô tô đâm chết 5 công nhân làm đường ở Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu, người lái xe gây tai nạn.

Theo tin tức từ Dân Trí, Người Lao Động, ngày 3/1, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự lái xe Lương Công Hiếu (SN 1989, thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế Lương Công Hiếu đến công an trình diện. Ảnh báo Công an TP.HCM

Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế Lương Công Hiếu khai nhận do lái xe với tốc độ cao, nên dù đã nhìn thấy nhóm công nhân đang thi công trên đường nhưng vẫn không kịp xử lý.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 2/1, tại đường Cầu Mè - Hà Phương, đoạn qua địa phận xã Phương Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, chiếc ô tô con hiệu Hyundai i10, biển số 23A-04654 lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương đã đâm vào nhóm 5 công nhân đang làm đường tại đây. 

Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người chết, trong đó, có 2 người chết tại chỗ, 3 người chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia - đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Giang) cho biết, ông cùng một số lãnh đạo tỉnh đã vào thăm gia đình 5 công nhân tử vong. Các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news