Tin mới

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu điều tra mở rộng vụ buôn lậu điện thoại “khủng”

Thứ sáu, 13/03/2015, 09:10 (GMT+7)

Lực lượng công an đã mật phục, bắt giữ đường dây buôn lậu hàng ngàn chiếc điện thoại (chủ yếu là iPhone) trị giá tiền tỷ từ Quảng Ninh đi Đà Nẵng, tại địa phận tỉnh Nghệ An.

Lực lượng công an đã mật phục, bắt giữ đường dây buôn lậu hàng ngàn chiếc điện thoại (chủ yếu là iPhone) trị giá tiền tỷ từ Quảng Ninh đi Đà Nẵng, tại địa phận tỉnh Nghệ An.


Theo báo Dân trí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ CA vừa có thư khen đồng thời yêu cầu các lực lượng khẩn trương điều tra mở rộng để xử lí các đối tượng trong vụ vận chuyển hàng nhập lậu “khủng” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông tin them về vụ việc báo Dân Việt cho biết, đêm 9.3, lực lượng trinh sát Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức mật phục trên QL1A để lần theo dấu một đường dây buôn bán linh kiện điện tử từ Quảng Ninh về Đà Nẵng, đi qua địa phận tỉnh Nghệ An.

Số hàng lậu được cất giấu tinh vi.

Đến khoảng 1h sáng 10.3, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mang nhãn hiệu Mazda mang BKS 89C - 063.39 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, kiểm tra trên xe này, lực lượng công an phát hiện chiếc xe đã bị biến dạng, một số bộ phận thùng xe bị khoét và dán một cách tinh vi, bên trong cất giấu nhiều lô điện thoại di động (chủ yếu là iPhone 4, 5, 5S, 6) được bọc trong túi nilông.

Lực lượng chức năng xác định, đây là lô hàng linh kiện điện tử lậu, không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe là Phạm Văn Ngàn (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh).

Sáng 10.3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức mở niêm phong, kiểm đếm và lấy lời khai đối tượng trong vụ việc. Ước tính, lô hàng có khoảng trên 2.000 chiếc điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, Galaxy, máy tính bảng. Theo tính toán, ước lô hàng trên trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn kỷ cương, pháp luật; khẩn trương điều tra mở rộng, sớm đưa ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án khác, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trang Lê (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Điện thoại