Tin mới

Lời khai của kẻ lừa tình, chiếm đoạt tài sản của 14 phụ nữ đơn thân

Thứ hai, 03/11/2014, 10:10 (GMT+7)

Huy khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổng cộng 14 phụ nữ đơn thân tại các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Dương và Quảng Trị. Theo đó, tổng số tiền, vàng và xe máy Huy chiếm được của các nạn nhân là hơn 411 triệu đồng, 4 xe máy và 4,5 chỉ vàng.

Huy khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổng cộng 14 phụ nữ đơn thân tại các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Dương và Quảng Trị. Theo đó, tổng số tiền, vàng và xe máy Huy chiếm được của các nạn nhân là hơn 411 triệu đồng, 4 xe máy và 4,5 chỉ vàng.


Chiều 2/11, thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 10/10 đến nay, bị can Nguyễn Văn Huy (56 tuổi, quê Nam Định, thường trú thị trấn An Đức, huyện Đăk Sông, tỉnh Đăk Nông) đã lần lượt khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổng cộng 14 phụ nữ đơn thân tại các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Dương và Quảng Trị.

Theo đó, tổng số tiền, vàng và xe máy Huy chiếm được của các nạn nhân là hơn 411 triệu đồng, 4 xe máy và 4,5 chỉ vàng.

Số chị em bị lừa đảo đa số buôn bán ở các chợ, cá biệt có một giám đốc và một phó giám đốc của hai doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Bình Dương và Đăk Nông.

Do đối tượng hoạt động phạm tội tại nhiều địa phương với nhiều sự việc phức tạp, nên hiện tại Công an huyện Cam Lộ đã đề xuất Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý điều tra vụ án này. 

Nguyễn Văn Huy tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Huy đang sống tại Đắk Nông cùng vợ và 3 con đã lớn. Ông ta nghiện lô đề nên tìm cách lừa đảo để lấy tiền ăn chơi.

Khoảng tháng 5/2014, Huy từ Đắk Nông ra Quảng Trị thuê nhà trọ tại TP.Đông Hà để tìm cơ hội lừa đảo. Ông ta đến các khu chợ trung tâm Đông Hà, Hải Lăng, Cam Lộ... dò hỏi tin tức về các phụ nữ đơn thân đang buôn bán để làm quen.

Huy tung tin với mọi người rằng mình là cán bộ về hưu, đã mất vợ và đang buôn bán, cần tìm một phụ nữ đơn thân để nương tựa lúc tuổi già

 Từ lúc Huy có mặt tại Quảng Trị đến thời điểm bị bắt, ông ta đã "chinh phục" được 6 phụ nữ đơn thân. Do người mắc bẫy khá nhiều nên ông ta phải chia thời gian để chung sống như vợ chồng với từng phụ nữ. Huy hứa hẹn "sẽ cưới làm vợ khi có đủ số tiền cần thiết".

Gã trai lừa tình, trộm tiền rồi đi thẩm mỹ viện tẩy nốt ruồi Trộm được 70 triệu đồng và máy tính xách tay của người tình, Phòng đi thẳng ra trung tâm thẩm mỹ để tẩy nốt ruồi hòng thay đổi nhận dạng.

Người đàn ông 56 tuổi nhiều lần mượn tiền các người tình với lý do "cần vốn đi buôn", nhưng thực ra là nướng vào lô đề. Tổng số tiền mà Huy đã "mượn" lên tới hơn 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng.

Do chờ đợi được cưới quá lâu nên một số chị em nghi ngờ nên đã trình báo công an. Sáng 13/10, sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Cam Lộ còn xác minh tại Đắk Nông, Huy cũng dùng chiêu trên lừa hàng chục triệu đồng của 2 phụ nữ rồi bỏ trốn ra Quảng Trị.

Theo Phương Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news