Tin mới

Mâu thuẫn tình cảm, dùng súng ru-lô tự chế bắn bạn gái

Thứ tư, 25/02/2015, 14:15 (GMT+7)

Do mâu thuẫn tình cảm, Ngọc đã dùng súng ru-lô tự chế bắn xuyên gò má bên trái bạn gái. Sau đó, Ngọc chở bạn gái đến Bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Ngọc vứt hung khí tại nhà vệ sinh của bệnh viện và bỏ trốn.

Do mâu thuẫn tình cảm, Ngọc đã dùng súng ru-lô tự chế bắn xuyên gò má bên trái bạn gái. Sau đó, Ngọc chở bạn gái đến Bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Ngọc vứt hung khí tại nhà vệ sinh của bệnh viện và bỏ trốn.


Theo tin tức báo Người lao động, sáng 24/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng Trương Văn Ngọc (SN 1973, ngụ khối 6, phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trương Văn Ngọc sau khi di lý về Quảng Nam - Ảnh: C.T.V/ Thanhnien

Báo Công an Nhân dân thông tin thêm, theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 11/3/2014, do mâu thuẫn tình cảm, Ngọc đã dùng súng ru-lô tự chế bắn xuyên gò má bên trái bạn gái là Huỳnh Thị Hồng T. (43 tuổi, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Sau khi bắn chị T., Ngọc chở chị T. đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tại đây, Ngọc vứt hung khí tại nhà vệ sinh của bệnh viện và bỏ trốn.

Vết máu tại hiện trường vụ việc Ngọc dùng súng bắn xuyên gò má chị T. xảy ra vào tháng 3-2014 Ảnh: Q.Vinh/ NLD

Ngày 8/5/2014, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố đối tượng Ngọc về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, sau đó phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Dù liên tục di chuyển nhiều nơi để trốn truy nã, nhưng đến ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết Ất Mùi), đối tượng Ngọc đã sa lưới của các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news