Tin mới

Mới nhất vụ xả súng kinh hoàng ở Đắk Nông: Đề nghị tử hình một bị cáo

Thứ tư, 03/01/2018, 13:46 (GMT+7)

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã giữa quyền công tố tại tòa cho rằng bị cáo Hiến trực tiếp xả súng và gây ra cái chết với 3 người và khiến nhiều người khác bị thương nên đã đề nghị mức án cao nhất.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã giữa quyền công tố tại tòa cho rằng bị cáo Hiến trực tiếp xả súng và gây ra cái chết với 3 người và khiến nhiều người khác bị thương nên đã đề nghị mức án cao nhất. 

Pháp luật TPHCMNgười lao động cho hay sáng ngày 3/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người che giấu tội phạm và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Người lao động

Đại diện Viện  KSND tỉnh Đắk Nông đã trình bày quan điểm luận tội đối với 6 bị cáo trong vụ án, gồm: Đặng Văn Hiến (SN 1976), Hà Văn Trường (SN 1985), Ninh Viết Bình (SN 1982, cùng ngụ xã Quảng Trực, cùng bị truy tố tội giết người; Đoàn Văn Diện (SN 1980, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bị truy tố tội che giấu tội phạm; Nghiêm Xuân Thiên Sửu (SN 1962, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương Mại - Đầu tư Long Sơn - gọi tắt là Công ty Long Sơn), Phạm Công Thiện (SN 1977, Trưởng quản lý Công ty Long Sơn) cùng bị truy tố tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đó, các bị cáo Hiến có vai trò trực tiếp gây ra cái chết cho 3 người và làm nhiều người khác bị thương nên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX mức án tử hình, bị cáo Bình bị đề nghị mức án tù chung thân, bị cáo Trường bị đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù, cùng về tội giết người.

Đối với 2 bị cáo là người của Công ty Long Sơn thì bị cáo Sửu bị đề nghị 6-7 năm tù, bị cáo Thiện bị đề nghị 4-5 năm cùng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Riêng bị cáo Diện bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Theo như cáo trạng của Viện KSND Tối cao, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Tháng 6-2013, ông Sửu và vợ nhận chuyển nhượng công ty này.

Quá trình thực hiện dự án, một số hộ dân xâm canh trồng cây lâu năm. Ngày 23/10/2016, hơn 30 cán bộ, bảo vệ Công ty Long Sơn vào san ủi, phá hủy diện tích điều, cà phê của các hộ dân.

Ông Hiến cùng ông Bình xả súng về phía nhóm người của Công ty Long Sơn làm 3 người chết, 13 người khác bị thương tích. Ông Hiến bỏ trốn sau đó ra đầu thú.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news