Tin mới

Nam thanh niên ở Cần Thơ lái xe vừa trộm được đi giật túi xách

Thứ sáu, 27/07/2018, 09:42 (GMT+7)

Sau khi trộm xe máy, Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi) đã mang về phòng trọ tháo biển số rồi tiếp tục đi giật túi xách của đôi nam nữ trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Cần Thơ).

Sau khi trộm xe máy, Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi) đã mang về phòng trọ tháo biển số rồi tiếp tục đi giật túi xách của đôi nam nữ trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Cần Thơ).

Theo Zing, chiều 26/7, công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi, phường Lê Bình, quận Cái Răng) để điều tra hành vi Trộm cắp và Cướp giật tài sản.

Nguyễn Ngọc Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing.vn)

Trước đó, tối 23/7, chị Dương Thị Mía (41 tuổi, ở phường An Bình) đã đến trình báo bị mất trộm xe máy khi dựng ở phòng khách.

Công an đã trích xuất camera ghi hình tại khu vực xảy ra vụ việc, xác định Tuấn là nghi phạm nên đã bắt giữ.

Báo Người Lao Động đưa tin, Tuấn khai phát hiện nhà nạn nhân không khóa cửa nên lẻn vào trộm xe máy, mang về phòng trọ tháo biển số rồi lái xe đi mua thức ăn.

Trong lúc lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tuấn thấy một đôi nam nữ đang đi xe máy nên đã áp sát và giật túi xách của người phụ nữ ngồi sau rồi lái xe bỏ trốn. Lúc đó, bên trong túi xách có 1 điện thoại di động và 3 triệu đồng

Tuấn nghiện ma tuý, có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Tháng 7/2017, thanh niên này được ra tù thì tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news