Tin mới

Nam thanh niên tông xe taxi, chân gãy vắt chéo lên bụng

Thứ tư, 16/07/2014, 20:37 (GMT+7)

Sau cú tông xe taxi, nạn nhân nằm bất động trên đường, chân bị gãy vắt chéo lên bụng. Thấy đường vắng ít người qua lại, tài xế điều khiển xe taxi bỏ trốn.

Sau cú tông xe taxi, nạn nhân nằm bất động trên đường, chân bị gãy vắt chéo lên bụng. Thấy đường vắng ít người qua lại, tài xế điều khiển xe taxi bỏ trốn.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 15-7 trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên khoảng 24 tuổi điều khiển xe máy BKS 72F1-105.03 lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh hướng từ Ba Tháng Hai về Tô Hiến Thành với tốc độ rất nhanh. Khi vừa qua giao lộ Sư Vạn Hạnh - Ba Tháng Hai được hơn 100 m, thanh niên tông mạnh vào giữa xe taxi (chữa rõ hãng xe, biển số) đang quay đầu xe.

Chiếc xe đâm vào gốc cây rồi mới dừng lại

Cú tông xe kinh hoàng khiến người thanh niên bay lên không trung rồi té xuống đường nằm bất động, chân phải bị gãy vắt chéo lên trên bụng. Chiếc xe máy leo lên lề tông vào gốc cây mới dừng lại. Thấy tai nạn xảy ra, tài xế taxi nhanh chóng điều khiển xe bỏ trốn, bỏ mặt nạn nhân nằm giữa đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Trước đó không ai dám di chuyển nạn nhân vì chân bị gãy vắt lên bụng

"Khi chúng tôi chạy tới thì chiếc taxi đã phóng vù đi mất, phần bánh mâm bên ngoài của xe taxi rớt lại còn nạn nhân thì nằm bất động, chân phải bị gãy vắt chéo lên bụng nên chúng tôi không dám chuyển đi bệnh viện mà gọi xe cấp cứu đến" - một nhân viên bãi xe tại đây nói.

Ngay sau đó, xe cứu thương cùng y bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương có mặt sơ cứu, cố định chân cho nạn nhân rồi chuyển về bệnh viện. CSGT quận 10 cũng có mặt để phân luồng và điều tiết giao thông. Liên quan đến chiếc taxi trong vụ tai nạn, người dân đã cung cấp hãng xe và số tài xe cho cơ quan công an.

Theo X.Danh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news