Tin mới

"Ngáo đá", cầm 4 con dao chống trả công an rồi tự đâm mình tử vong

Thứ tư, 14/06/2017, 15:44 (GMT+7)

Sau khi chống trả lực lượng công an, đối tượng phê ma túy chạy vào nhà nhà vệ sinh của 1 hộ dân cố thủ rồi dùng dao mang theo tự đâm vào người nhiều nhát. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau khi chống trả lực lượng công an, đối tượng phê ma túy chạy vào nhà nhà vệ sinh của 1 hộ dân cố thủ rồi dùng dao mang theo tự đâm vào người nhiều nhát. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Bảo được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Theo thông tin trên VnEpress, VietNamNet, ngày 14/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng có biểu hiện ngáo đá, cầm 4 con dao gây rối trật tự rồi tự đâm mình, đã tử vong tại bệnh viện vào khoảng 22g ngày 13/6.

Đối tượng được xác định là Thạch Ngọc Bảo (SN 1997, thường trú tại ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó khoảng 15h ngày 11/6, Bảo có biểu hiện "ngáo đá", nên đã dùng dao gây rối trật tự trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm này, Bảo cầm 4 con dao (1 dao Thái Lan, 2 dao cán cây dài khoảng 18cm, 1 dao cán sắt dài khoảng 30cm) quơ loạn xạ, la hét, khiến nhiều người dân qua lại đều khiếp sợ nên đã báo cho công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường và vận động Bảo bỏ dao xuống nhưng đối tượng ngoan cố không chấp hành. Khi lực lượng cảnh sát 113 áp sát thì Bảo dùng dao chống trả khiến 1 cán bộ công an bị thương ở tay.

Sau đó, Bảo chạy vào nhà vệ sinh của 1 hộ dân ở ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ cố thủ rồi dùng dao mang theo tự đâm vào người nhiều nhát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an khống chế Bảo thành công và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu, nhưng Bảo đã tử vong sau đó vì thương tích quá nặng.

Được biết, Bảo đang cai nghiện bắt buộc ở Trung tâm cai nghiện ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) nhưng lại trốn khỏi trung tâm từ nhiều ngày trước.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news