Tin mới

Người mẹ tiêm thuốc độc vào hai con bị rối loạn tâm thần

Thứ tư, 11/03/2015, 15:13 (GMT+7)

Kết quả giám định tâm thần xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, Đào bị rối loạn cảm xúc; bệnh nhân trong tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án, đưa Đào đi điều trị tâm thần.

 

Kết quả giám định tâm thần xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, Đào bị rối loạn cảm xúc; bệnh nhân trong tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án, đưa Đào đi điều trị tâm thần.


 

Theo tin tức báo Người lao động, ngày 11/3, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã có quyết định đình chỉ vụ án, áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Thị Bé Đào (26 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đào vì có hành vi dùng thuốc diệt cỏ tiêm vào người hai con trai là cháu Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) và Huỳnh Quốc Em (2 tuổi rưỡi). Do bị ngộ độc nặng, cháu Em đã tử vong ngày 3/12/2014.

Chị Đào phải nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị nhiễm độc - Ảnh: Plo.vn

Kết quả giám định tâm thần của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, Đào bị rối loạn cảm xúc; bệnh nhân trong tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Qua đó, hội đồng đề nghị bệnh nhân phải được điều trị bắt buộc tại chuyên khoa tâm thần. Với kết quả giám định trên, Đào sẽ không bị xử lý hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, do mẫu thuẫn với chồng và gia đình chồng nên Đào chuyển về sống với mẹ ruột. Đào thường đánh đập cháu Quốc và Em, đồng thời đe dọa cả ba mẹ con sẽ cùng chết.

Vào ngày 12/11/2014, Đào dẫn 2 con ra rừng cao su gần nhà, dùng ống kim tiêm có chứa chất diệt cỏ Paraquat tiêm vào vết thương trên đầu cháu Quốc (vết thương do Đào dùng cây đánh vào đầu Quốc). Sau đó, Đào tiếp tục dùng nước suối đổ vào ống tiêm lắc đều rồi tiêm vào mông cháu Em và tay cháu Quốc. Đồng thời, tiêm số thuốc còn lại vào tay mình.

Sau khi tiêm hết, Đào đưa 2 con về nhà tắm rửa và cho ăn nhưng đều ói ra hết. Nhiều người dân thấy hai cháu ói mửa nhiều nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức cấp cứu.

Gia đình chồng của Đào nhận được tin 2 cháu nhập viện nên đưa về tỉnh An Giang điều trị, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Đào cũng nhập viện nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã yêu cầu Trung tâm Pháp y TP HCM xét nghiệm độc chất đối với 2 cháu. Kết quả phát hiện độc chất Paraquat trong máu và nước tiểu. Quá trình điều tra làm việc, Đào không hợp tác với cơ quan chức năng. Bản thân Đào cũng bị nhiễm độc nên sức khỏe suy giảm.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news