Tin mới

Người phụ nữ bị nhân tình thiêu sống giờ ra sao?

Thứ hai, 21/09/2015, 13:55 (GMT+7)

Bị người tình từ chối kết hôn, Đức khóa trái cửa rồi đổ xăng lên người chị Thúy và bản thân mình rồi châm lửa đốt.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị người tình đổ xăng đốt. Sau hơn 10 ngày nằm viện điều trị, người phụ nữ này đã không thể qua khỏi và tử vong.

Bị người tình từ chối kết hôn, Đức khóa trái cửa rồi đổ xăng lên người chị Thúy và bản thân mình rồi châm lửa đốt.

Trước đó, vào 11h ngày 6/9, Đức mang theo can xăng tìm tới nhà người tình ở tổ 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội để nói chuyện.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Tại đây, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ, Đức khóa trái cửa rồi đổ xăng lên người chị Thúy và bản thân mình rồi châm lửa đốt. Nghe thấy những tiếng la hét thất thanh, người dân lao tới phá cửa để cứu các nạn nhân.

Do bị bỏng quá nặng, anh Đức tử vong ngay sau đó vài giờ, còn chị Thúy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị Thúy vốn đã có một đời chồng và 2 con. Nhưng do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên 2 anh chị đã ly hôn.  Năm 2014, anh Nguyễn Đức (40 tuổi, quê Hà Nam) vốn là bạn chồng chị Thúy đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này.

Tuy nhiên, khi anh Đức đề nghị kết hôn đã bị chị Thúy từ chối nên Đức đã có hành động như trên.

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news